Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Hà Nội quyết không để phải cách ly F0 tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua kiểm tra tại một số địa điểm ở quận Hoàng Mai như khu đô thị Times City, Đền Lừ III... Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu phải triển khai giãn cách xã hội thực chất, hiệu quả hơn.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra vùng xanh tại khu đô thị Times City

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra vùng xanh tại khu đô thị Times City

Chiều 10-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trực tiếp thị sát, kiểm tra tình hình và làm việc với Quận ủy Hoàng Mai về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Trung tướng - Giám đốc CATP Nguyễn Hải Trung, Thiếu tướng – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Tại Hoàng Mai, đoàn đã kiểm tra 2 mô hình tự quản ở phường Mai Động là khu đô thị Times City và Khu dân cư số 1; kiểm tra cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Khu đô thị Đền Lừ III và Khu cách ly tập trung quy mô 2.000 chỗ tại Khu tái định cư Công viên Tuổi Trẻ.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra tại ngõ 254 Minh Khai

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra tại ngõ 254 Minh Khai

Theo báo cáo từ Bí thư Quận ủy quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu, tính từ ngày 24-7 đến nay, trên địa bàn quận đã phát hiện 112 ca dương tính SARS-Cov-2, trong đó có 30 trường hợp trong cộng đồng, 81 trường hợp trong khu cách ly.

Để thực hiện hiệu quả giãn cách xã hội, quận đã thành lập 296 tổ tự quản, bố trí 470 chốt bảo vệ vùng an toàn ở địa bàn dân cư theo 3 lớp. Hiện nay, quận đang duy trì 21 điểm cách ly y tế tại 10 phường. Toàn quận đã tiêm được 48.321 mũi vaccine phòng Covid-19.

Qua buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá, mặc dù là địa bàn đông dân cư, lượng người, phương tiện lưu chuyển lớn, nhưng quận Hoàng Mai vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn.

Dù vậy, Hoàng Mai là quận luôn có nguy cơ cao, tiềm ẩn sự lây lan mạnh của dịch bệnh Covid-19. Vì thế, Bí thư Thành ủy yêu cầu quận phải tiếp tục phát huy, bảo đảm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàng Mai

Bí thư Thành ủy chỉ đạo tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàng Mai

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, quan điểm chỉ đạo phòng, chống dịch của Thành ủy là phải chủ động chuẩn bị trước ở mức độ cao hơn, quyết tâm không để phải cách ly F0 tại nhà.

Do đó, từng quận huyện đều phải tập trung nhanh chóng khoá chặt các khu vực có nguy cơ cao, dập tắt các điểm dịch trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị quận Hoàng Mai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thành phố, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ các cơ sở đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn quận với khoảng 7.500 giường bệnh vào phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 của thành phố.

Đặc biệt, người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội nhấn mạnh, nhiệm vụ phòng, chống dịch còn rất khó khăn, do đó đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền quận, phường của Hoàng Mai tuyệt đối không chủ quan, tự mãn; phải coi hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo phân công là “thước đo” uy tín, năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu.