Bị tắt tivi đang xem, cậu bé 15 tuổi vác dao đâm trọng thương vợ chồng ông chủ

ANTĐ - Bực tức vì đang xem tivi bị tắt, cộng thêm những bức xúc trong công việc trước đó, Phạm Lê Phương Duy đã chạy xuống bếp, lấy dao, kéo, đâm vợ chồng ông chủ gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h10 ngày 20-9-2014, tại tiệm rửa xe gắn máy nằm trên địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh, do anh Đinh Hoàng Đức Vũ (SN 1979) và vợ là Lê Ngọc Đào (SN 1984, cả 2 cùng thường địa chỉ trên) làm chủ. 

Khi anh Vũ về nhà thấy Phạm Lê Phương Duy (SN 1999, thường trú tỉnh Tiền Giang, là nhân viên của tiệm) đang ngồi xem tivi nên đến tắt. Tức mình khi đang xem tivi lại bị tắt, cộng thêm những bức xúc với ông chủ từ trước, Duy đã cãi nhau với anh Vũ và rất bực tức. Sau đó, Duy chạy xuống nhà lấy dao, kéo, đâm vào cổ anh Vũ và đâm nhiều nhát vào lưng, cổ chị Đào gây thương tích phải đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo CAH Hóc Môn lập tức có mặt tại hiện trường, bắt giữ Duy, lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.