Bị tấn công dữ dội, 16 lính Ukraine thiệt mạng ở miền đông

ANTĐ - Ngày 22-5, một trạm kiểm soát của quân đội Ukraine ở gần thị trấn Volnovakha ở miền đông Ukraine đã bị lực lượng tự vệ Donetsk tấn công dữ dội làm tổng số 16 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 13 lính Ukraine.

Cơ quan y tế khu vực Donetsk cho biết: “Tổng số 16 người thiệt mạng, nhưng không rõ tất cả họ có phải là binh lính Ukraine hay không, và 32 người khác bị thương trong cuộc tấn công nhằm vào binh lính Ukraine ở huyện Volnovakha. Tất cả những người bị thương đều trong tình trạng từ trung bình đến nguy kịch và rất nguy kịch, và đều nhận được sự hỗ trợ y tế cần thiết".

Bị tấn công dữ dội, 16 lính Ukraine thiệt mạng ở miền đông ảnh 1
Một chốt kiểm soát của quân đội Ukraine ở miền Đông

Trong khi đó, quyền Tổng thống Ukraine Alexandr Turchynov cho rằng có ít nhất 13 binh lính Ukraine đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân nổi dậy tại một trạm kiểm soát quân sự của Ukraine ở khu vực miền đông Donetsk sáng ngày 22-5.

“Binh lính của chúng tôi bảo vệ thị trấn Volnovakha và không cho phép quân nổi dậy phá vỡ hệ thống phòng thủ, nhưng thật đáng tiếc, họ đã hy sinh thân mình cho đất nước Ukraine”, ông cho biết trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương.

Trước đó trong ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết có thể đã có nhiều thương vong sau khi lực lượng tự vệ miền đông tấn công một trạm kiểm soát bằng súng phóng lựu và súng cối khiến một chiếc xe bọc thép của Ukraine bốc cháy và tạo ra một vụ nổ lớn.

Không có thông tin chính thức nào về tình trạng thương vong của quân tự vệ, nhưng các phương tiện truyền thông địa phương dẫn các nguồn tin thuộc lực lượng ly khai cho rằng có 25 lính tự vệ bị thương.

Vụ tấn công này diễn ra chỉ 3 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 25-5, gây nên quan ngại rằng cuộc bầu cử này có thể bị cản trở ở khu vực miền đông Ukraine.

Theo Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine, đến chiều ngày 22-5, 18/34 hội đồng bầu cử địa phương ở các khu vực Lugansk và Donetsk đã bị lực lượng ly khai phong tỏa.