Bí "quân xanh", tuyển Việt Nam chọn đàn em U22 giao hữu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không có trận giao hữu quốc tế nào trước khi chạm trán Ả Rập Xê Út ở lượt trận đầu tiên vòng loại thứ ba World Cup 2022.
HLV Park Hang-seo sẽ cho hai đội tuyển đá tập nội bộ vào chiều 19-8

HLV Park Hang-seo sẽ cho hai đội tuyển đá tập nội bộ vào chiều 19-8

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 13 ngày rèn quân tại Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu với Ả Rập Xê Út. Những ngày qua, HLV Park Hang-seo cùng học trò tập trung vào các bài tập chiến thuật, với nhiều miếng đánh mới mẻ.

Mong muốn của ông Park là có được các trận giao hữu chất lượng để kiểm nghiệm nhân sự cũng như lối chơi, trước khi bước vào thi đấu chính thức. Phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban đầu cũng nỗ lực để đội tuyển có trận đá tập với một đội bóng Tây Á, tuy nhiên kế hoạch này có thể không thực hiện được.

Việc tìm "quân xanh" trong nước, ví dụ như các CLB ở V-League cũng không khả thi, do hầu hết hoặc đã tạm giải tán, hoặc ăn tập khép kín tại địa phương để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19, trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo cũng đang duy trì quy trình sinh hoạt khép kín.

Đối tượng giao hữu khả dĩ nhất lúc này là U22 Việt Nam, đội bóng cũng đang ăn tập cùng địa điểm là Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

Chiều 19-8 tới, HLV Park Hang-seo sẽ cho học trò ở hai đội tuyển thi đấu nội bộ và có thể thêm một hai trận đấu tương tự trước khi lên đường sang Ả Rập Xê Út ngày 27-8.