Điểm trông giữ xe tại bệnh viện Mắt trung ương:

Bị phạt, truy thu cả chục triệu đồng vẫn… vi phạm

ANTĐ - 16h45 chiều 5-11, sau khi gửi xe máy tại điểm trông giữ xe trong bệnh viện Mắt Trung ương ở phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chúng tôi phải trả mức phí trông giữ 5.000 đồng/xe. Đây là mức phí “đồng hạng” được áp dụng sau 16h30 tại điểm trông giữ này.

Điểm trông xe BV Mắt choán toàn bộ không gian vườn hoa

Theo phản ánh của nhiều người dân, từ sáng đến 16h30, mức giá trông giữ xe tại bệnh viện Mắt Trung ương là 3.000 đồng/xe. Tuy nhiên ngay cả khi áp dụng mức giá này thì điểm trông giữ xe trên vẫn vi phạm quy định của Nhà nước. Điều này thể hiện rõ tại cuộc kiểm tra, lập biên bản của đoàn liên ngành thành phố, sáng 25-10. Thời điểm trên, trước sự chứng kiến của đại diện đơn vị quản lý điểm trông xe, các thành viên đại diện Sở Tài chính, Thanh tra Sở GTVT đã phát hiện gần 160 xe máy trong bãi trông giữ. Hàng loạt vi phạm được xác định như bảng niêm yết mức phí chưa đúng quy định; không sử dụng vé do cơ quan có thẩm quyền phát hành; mức thu cao hơn quy định.

Kết thúc buổi kiểm tra, đoàn liên ngành thành phố đã quyết định truy thu đối với đơn vị quản lý điểm trông giữ xe bệnh viện Mắt Trung ương hơn 13 triệu đồng; lập hồ sơ xử lý các lỗi vi phạm khác và khuyến cáo chấm dứt vi phạm. Tuy nhiên thực tế cho thấy, dường như những biện pháp, yêu cầu của cơ quan chức năng không có tác dụng. 

Vé xe không đúng quy định

Tiếp tục trở lại điểm trông giữ xe bệnh viện Mắt Trung ương chiều 6-11, chúng tôi ghi nhận những biểu hiện vi phạm về giá trông giữ xe và việc niêm yết mức giá vẫn tái diễn. Trao đổi với đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng, vị đại diện này khẳng định các điểm trông giữ xe trên địa bàn quận phải được sự cho phép của UBND quận Hai Bà Trưng. “Tôi khẳng định quận chưa cấp phép cho cá nhân nào được trông giữ xe trong bệnh viện Mắt Trung ương”, đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng xác nhận.