Bị phát hiện trồng cây gai dầu, chủ vườn giết người diệt khẩu

ANTD.VN - Sáng 22-7-2015, để chúc mừng sinh nhật con trai út, ông Sergei Ivanov và vợ là bà Olga Borshcheva hứa với 3 con sẽ tổ chức một bữa tiệc. Sau đó, họ đi vào rừng hái nấm nhưng không thấy trở về…

Murad (bên phải) tại một cuộc thực nghiệm điều tra 

Trồng 360 cây gai dầu

Sau khi nhận được đơn trình báo về việc vợ chồng ông Sergei Ivanov 40 tuổi và bà Olga Borshcheva 41 tuổi ở làng Elino của huyện Zakharovsky, tỉnh Ryazan, Nga mất tích, cảnh sát đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Theo lời người hàng xóm Svetlana, chính bà đã khuyên bà Olga đến khu rừng gần đường cao tốc Ryazan - Mikhailov hái nấm. Nhưng cuộc tìm kiếm trong ngày đầu tiên không có kết quả.

Ngày 24-7-2015, những người tham gia tìm kiếm tiếp tục đi sâu vào khu rừng gần đường cao tốc và phát hiện một thùng nhựa vuông lớn màu xanh trong vườn trồng giống cây lạ. Sau đó, họ xác định đó là cây gai dầu. Tại đây, mọi người liên tục gọi tên ông Sergei và bà Olga. Bất ngờ, họ nghe thấy tiếng kêu cứu. Bà Olga được tìm thấy dưới hố sâu 1,4m, còn bên cạnh bà, ông Sergei đã chết. Bà Olga cho biết, vợ chồng bà bị 2 kẻ đeo mặt nạ tấn công, tên thứ nhất đeo mặt nạ đen có lỗ khoét trên mắt, còn tên thứ hai đeo mặt nạ y tế. Kẻ đeo mặt nạ đen đã bắn vợ chồng bà. 

Theo tài liệu điều tra, có 360 cây gai dầu được trồng trong khu vườn, nơi tìm thấy vợ chồng ông Sergei. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy bát đĩa,  thùng đựng nước, xẻng... và nhiều dấu vết khác. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Sergei tử vong do bị bắn. Khi xem xét những hình ảnh do  camera giám sát ghi lại, cảnh sát xác định, chiếc ô tô BKS: VAZ-21.054 của ông Sergei chạy theo sau chiếc KIA Cerato của vợ Murad Agdzhaev... 

Sinh năm 1968 tại Azerbaijan, Murad đưa vợ và 2 con trai - Emin và Asiman đến Ryazan sinh sống vào năm 1999. Trên cơ sở các chứng cứ đã thu được, cơ quan điều tra xác định Murad là nghi phạm chính của vụ án và ra lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, Murad và con út Asiman đã bỏ trốn. 

Vợ chồng bà Olga và ông Sergei 

Là kẻ nghiện cần sa

Ngày 27-7-2015, Murad và Asiman bị bắt tại làng Kochubey của Dagestan. Để tránh bị phát hiện, họ đã thuê taxi chở đến Makhachkala và từ đó, di chuyển tiếp đến Baku của Azerbaijan. Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, Murad thú nhận đã giết người. Theo Murad, do sơ suất, hắn làm súng cướp cò. Còn cơ quan điều tra khẳng định, hắn cố ý giết người nhằm che giấu việc trồng cây gai dầu. 

Do nghiện cần sa từ năm 2013. Murad quyết định trồng cây gai dầu ở bãi đất trống trong khu rừng thưa cạnh đường cao tốc, gần làng Zakharovo, nơi người tình của hắn sinh sống. Đầu năm 2015, Murad đào một hố sâu tại bãi đất đã chọn để cất giữ thùng đựng nước, máy phát điện, máy bơm… Từ tháng 6-2015, hắn gần như ở lại tại vườn để chăm sóc cây. 

Theo tài liệu điều tra, chính Murad sai Asiman dùng dây trói vợ chồng ông Sergei, bắt họ tụt xuống hố và đã dùng súng săn bắn cả 2 người. Sau đó, hắn lấy ván gỗ đậy miệng hố và phủ đất lên trên. Khoảng hơn một giờ sau, ông Sergei tử vong, còn bà Olga thoát chết nhờ lỗ trên miệng hố.

Ngày 19-1-2017, Tòa án tỉnh Ryazan đã tuyên phạt Murad 23 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt về các tội giết người (với hành vi đặc biệt tàn ác nhằm che giấu tội phạm khác); âm mưu giết người; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; trồng cây có chứa chất ma túy với quy mô lớn; chiếm dụng ô tô trái pháp luật, Asiman - 5 năm tù giam, còn Emin - 4 năm tù treo vì đã giúp bố trồng cây có chứa chất ma túy.