Bị phát hiện, 2 kẻ trộm cắp manh động, giết chết chủ nhà

ANTĐ - Đột nhập khu trọ để trộm cắp nhưng bị chủ nhà phát hiện, lên tiếng ngăn cản, 2 đối tượng liền xông tới, cầm dao đâm chết chủ nhà. Bị người dân vây bắt, cả 2 liều lĩnh dùng xẻng, dao chống cự và đâm chết người chú họ của chủ nhà rồi bỏ trốn.
Nạn nhân là ông Đào Xuân Thọ (43 tuổi) và anh Phạm Văn Thiệp (32 tuổi, cháu họ ông Thọ), cùng là chủ khu nhà trọ đóng tại ấp 1, xã Tiến Hưng (thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 10-2, ông Thọ, anh Thiệp và 5 người khác trong gia đình đang ăn cơm thì phát hiện một chiếc xe máy hiệu Dream, chở hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đèn xe không bật với nhiều biểu hiện khả nghi.
Do khu vực này thường xuyên xảy ra mất trộm nên anh Thiệp gọi điện thoại về cho vợ đang ở khu nhà trọ (cách đó khoảng 100m) đóng cổng đề phòng kẻ gian, tuy nhiên, vợ anh Thiệp không bắt máy. Quá nôn nóng, anh Thiệp vội chạy về nhà để kiểm tra. 

Khu trọ nơi xảy ra án mạng 

Về đến nhà, anh Thiệp phát hiện hai thanh niên đi vào trong dãy nhà trọ, đá vào cửa, mò mẫm ở ổ khoá liền lên tiếng, yêu cầu hai người này ra khỏi khu nhà trọ. Chưa dứt lời, anh Thiệp bị 2 đối tượng xông đến, dùng dao đâm vào cổ. Bị tấn công bất ngờ, anh Thiệp ôm cổ chạy lên nhà ông Thọ cầu cứu. Chạy được nửa đường, anh Thiệp ngã gục xuống đường bất tỉnh.

Nghe tiếng cầu cứu của anh Thiệp, ông Thọ cùng một số người nhanh chóng chạy xuống hiện trường để ứng cứu. 
Phát hiện có người dân truy đuổi, hai đối tượng ngang nhiên dừng xe giữa đường. Một đối tượng cầm xẻng lao vào tấn công ông Thọ và những người khác. Bị đám đông ùa tới đánh hội đồng, yếu thế, đối tượng cầm xẻng phải tháo chạy, tuy nhiên, đối tượng đã bị người dân kịp thời vây bắt và trói ở cổng một gia đình.
Riêng đối tượng còn lại tiếp tục ở lại hiện trường và cầm dao đâm ông Thọ một nhát thấu tim khiến nạn nhân gục xuống đường bất động. Gây án xong, đối tượng đã lập tức trốn khỏi hiện trường.
Dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng cả hai nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Ghi nhận tại hiện trường, khu nhà trọ xảy ra vụ trọng án gồm có 10 phòng, thời điểm 2 đối tượng đột nhập, dãy trọ chỉ có 1 phòng có người ở, 9 phòng còn lại cho công nhân thuê vẫn chưa đến ở. 
Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ một đoản phá khoá xe, trong cốp chiếc xe Dream của hai đối tượng xông vào nhà trọ còn phát hiện nhiều đầu vam dùng để phá khoá xe máy. 
Người dân địa phương phản ánh, khu vực này thường xuyên bị mất trộm, trước đó vài ngày, cạnh khu trọ nhà ông Thọ và một nhà dân gần đó cũng bị mất 2 xe máy.

Một số người chứng kiến cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, một xe máy khác chở hai đối tượng, trong đó có một đối tượng có biệt danh Tâm “xì” xuất hiện ở hiện trường giải cứu đối tượng bị người dân bắt giữ.
Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy tìm các hung thủ gây ra vụ trọng án trên.