Bị ống nước đè, 3 công nhân thương vong

ANTĐ - Chiếc ống nước nặng hàng chục tấn bất ngờ rơi xuống, đè trúng 3 công nhân đứng dưới.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 13-5, khi một nhóm công nhân thuộc Công ty Formosa tại Hà Tĩnh tiến hành lắp đặt đường ống dẫn nước từ thượng nguồn sông Trí (thuộc thôn Hòa Tiến, xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về khu kinh tế Vũng Áng (thuộc xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh).

 
Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 1 người chết, 2 người bị thương. 

Nhóm công nhân này dùng máy cẩu để di chuyển ống nước (có trọng lượng 15-20 tấn/ống) xuống rãnh đào sẵn, 3 công nhân đứng dưới có nhiệm vụ điều chỉnh cho ống nước được đặt đúng vị trí.

Không may, khi ống nước gần chạm đất thì bất ngờ khu vực đất giáp với lòng mương nước bị sụt lún khiến máy cẩu rung chuyển, rơi ống nước. Tình huống xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên 3 công nhân đứng dưới không kịp chạy và bị ống nước rơi đè lên người.

Hậu quả làm anh Lê Văn Tịnh (SN 1981, trú tại khu tái định cư xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong tại chỗ. Hai người còn lại cũng bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn lao động thương tâm trên.