TP.Hồ Chí Minh

Bị nhóm đối tượng truy sát trong đêm, người đàn ông tử vong

ANTD.VN - Hai người đàn ông ngồi trước dãy trọ hóng mát, bất ngờ bị nhóm đối tượng dùng hung khí lao vào chém tới tấp khiến 1 người tử vong, riêng người còn lại kịp bỏ chạy, thoát nạn.

Chiều 11/4, Công an huyện Củ Chi vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Ban đầu danh tính nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Sự (SN 1967, tạm trú huyện Củ Chi).

Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường vụ án mạng

Trước đó, khoảng 21h đêm 10/4, ông Sự ngồi hóng mát với anh Phạm Quốc Khương (SN 1989, tạm trú huyện Củ Chi) trước dãy trọ trên tỉnh lộ 15, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Bất ngờ xuất hiện nhóm thanh niên hơn chục người, đi trên nhiều xe máy cầm hung khí xông vào dãy trọ, có người la lớn “chém chết tụi nó đi”.

Quá hoảng sợ, anh Khương kịp bỏ chạy, thoát nạn. Riêng ông Sự cũng bỏ chạy nhưng vấp ngã, bị nhóm thanh niên lao vào chém tới tấp khiến, gục xuống đất.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng phóng lên xe tẩu thoát. Sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên không qua khỏi.

Nạn nhân Sự thuê trọ ở địa chỉ trên chung sống với vợ khá lâu. Hàng ngày nạn nhân đi bắt trùn bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Người dân xung quanh cho biết, mọi người đều quý mến ông Sự bởi ông này sống hiền lành, không xích mích với bất kì ai, lo làm ăn.