Bị mẹ chồng thiêu sống vì nghi ăn trộm... bột giặt

ANTĐ - Nghi ngờ con dâu ăn trộm bột giặt, một bà mẹ chồng đã châm lửa thiêu sống con dâu.

Vụ việc xảy ra hôm 7/9 tại Ấn Độ. Hiện cô con dâu phải nằm viện trong tình trạng nguy kịch.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết, do nghi ngờ con dâu lấy trộm bột giặt, bà Vidya đã to tiếng với cô con dâu tên Pinky (30 tuổi), trong cơn tức giận Vidya đã thiêu sống con dâu.

Chồng của Pinky là Lal Chand và những người khác có mặt tại nhà vào thởi điểm xảy ra vụ việc, nhưng khi họ nghe thấy tiếng kêu cứu của Pinky thì đã quá muộn.

Pinky được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Được biết Pinky và Lal Chand kết hôn được khoảng 10 năm và có một con trai. Hiện cảnh sát đang lấy lời khai của những thành viên khác trong gia đình và sẽ sớm bắt giam Vidya.