Bị mất trộm xe máy hơn 1 năm, bất ngờ được Cảnh sát 141 tìm được và trao trả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 26/5, Tổ công tác Y23/141 cho biết, qua xác minh “nóng” đã phát hiện một chiếc xe máy bị đánh cắp và tìm được chủ nhân của chiếc xe.

Cụ thể, vào 15h10 ngày 25/5, Tổ công tác Y23/141 do Thiếu tá Nguyễn Hồng Thanh, Đội CSGT số 4, CATP Hà Nội làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tại ngã ba Vũ Đức Thận - Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, phát hiện một nam thanh niên đang điều khiển xe máy, nhãn hiệu Honda Lead màu ghi, mang BKS: 90C-019.81 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra hành chính. Danh tính nam thanh niên được làm rõ là: Trần Tiến Tuyến (SN 1982, HKTT: Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam). Đối tượng không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy tờ liên quan đến xe.

Chị Linh vui mừng nhận lại được chiếc xe sau hơn 1 năm bị đánh cắp

Chị Linh vui mừng nhận lại được chiếc xe sau hơn 1 năm bị đánh cắp

Tổ công tác tra cứu xác minh phương tiện tại chỗ thì không có dữ liệu trên hệ thống. Tra cứu xác minh phương tiện theo số khung, số máy thực tế thì phát hiện chiếc xe mang BKS khác, là của chị Đỗ Diệu Linh, (SN 1987, HKTT: Ngọc Thụy, Long Biên). Chị bị mất ngày 4/2/2020 tại 147 ngõ 2, Ngọc Thụy, Long Biên.

Với mong muốn người dân sớm nhận lại được tài sản của mình, Tổ công tác Y23/141 phối hợp với Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, liên hệ để xác minh và kết nối với chủ xe.

Nhận được cuộc điện thoại từ Công an thông báo đã tìm thấy chiếc xe của mình, chị Linh vô cùng xúc động đã viết thư cảm ơn đến các chiến sĩ công an. Chị cho biết: Hai vợ chồng còn trẻ và tôi đang mang thai không có phương tiện đi lại rất bất tiện. Vì vậy khi tìm được xe sau hơn 1 năm bị mất tôi rất vui mừng và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng làm nhiệm vụ, vì sự nhiệt tinh đã giúp tôi nhận lại tài sản của mình.