Bí mật cách Mourinho liên lạc với các trợ lý

ANTĐ - Vì án phạt, HLV Jose Mourinho không thể trực tiếp dẫn dắt Chelsea trong chuyến du đấu tới Stoke City. Vậy làm thế nào để chiến lược gia người Bồ Đào Nha truyền đạt ý kiến chỉ đạo cho các trợ lý trên sân Britannia?

Mourinho vắng mặt trong chuyến du đấu của Chelsea tới Stoke City vì án cấm chỉ đạo 1 trận từ FA. Với hình phạt này, “Người đặc biệt” không được phép vào sân Britannia, thay vào đó phải xem trận đấu qua truyền hình.

Trợ lý của Mourinho thường xuyên cầm chiếc máy này trong 30 phút cuối trận đấu

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị phạt vì phản ứng với trọng tài Jon Moss trong thất bại 1-2 trên sân Upton Park của West Ham hồi tháng trước, nơi ông bị đuổi lên khán đài.

Trước lúc trận đấu trên sân Britannia bắt đầu, giới truyền thông “chộp” được một phương tiện thông tin liên lạc để trên băng ghế huấn luyện của Chelsea. Đó dường như là một chiếc bộ đàm, chứ không phải điện thoại. Nhiều khả năng, Mourinho đang ngồi ở đâu đó với một chiếc máy tương tự.

Đây được coi là phương tiện thông tin liên lạc để Mourinho truyền đạt ý kiến chỉ đạo cho các trợ lý tại Britannia. Trong lúc trận đấu giữa Stoke City và Chelsea diễn ra, ống kính camera cũng thu được hình ảnh trợ lý của Mourinho “lén lút” nói vào chiếc máy bộ đàm nhỏ màu đen được giấu phía sau quyển sổ.

Tuy nhiên, bất chấp sự chuẩn bị rất chu đáo để giữ liên lạc thông suốt với các trợ lý, Mourinho không thể đưa ra sự điều chỉnh nào đáng kể giúp các học trò tránh khỏi thất bại trên sân của Stoke City.

Tiền đạo người Áo, Marko Arnautovic ghi bàn thắng mở tỷ số vào phút thứ 53 cho Stoke City, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó nối dài số trận thua của The Blues ở mùa giải năm nay lên con số 7. Chelsea tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kiếm được 11 điểm từ 12 vòng đấu.

Điều đáng nói, nhà ĐKVĐ chỉ còn nhiều hơn 3 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ, một kịch bản mà ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ ra hồi đầu mùa giải.