Bị lừa bởi bạn chơi game

ANTĐ - Anh Lê Đình T (SN 1987), trú tại tổ 4, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội - nạn nhân trong vụ lừa đảo xảy ra ngày 25-3 cho biết: Sau khi quen biết với một nam thanh niên qua mạng Internet, trong lúc hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên địa bàn phường Quang Trung, quận Hà Đông, anh T đã bị người này và một đồng bọn lừa lấy mất chiếc xe máy AirBlade trị giá 36 triệu đồng. Ngoài một số thông tin ảo trên mạng Internet, anh Lê Đình T không biết thêm một chi tiết nào về nhân thân của 2 đối tượng trên. 

Hai đối tượng Phùng Đình Phúc và Phùng Đình Phi

Quá trình điều tra, xác minh, Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hà Đông nắm được một chi tiết quan trọng: Trước khi xảy ra vụ án, ngày 20-3, anh T có trao đổi mua bán một nhân vật trong trò chơi MU trên mạng Internet với một trong hai nam thanh niên nói trên với giá 250 nghìn đồng tại một quán Internet trên địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Từ chứng cứ mong manh đó, tiến hành xác minh, đến ngày 26-3, trinh sát Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hà Đông đã làm rõ, 2 thủ phạm gây ra vụ lừa đảo nói trên là Phùng Đình Phúc (SN 1993) và Phùng Đình Phi (SN 1991) cùng trú tại thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức. 

Sau khi bị bắt giữ, Phúc khai nhận, trong quá trình chơi game MU trên mạng Internet, đối tượng có quen biết với anh Lê Đình T. Mặc dù là bạn chơi game với nhau đã lâu nhưng anh T và Phúc chỉ biết nick name của nhau trên mạng chứ không biết tên thật và địa chỉ cụ thể. Ngày 20-3, trong lúc bán một nhân vật trong trò chơi MU cho anh T, thấy anh này đi chiếc xe máy AirBlade nên Phúc nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe.   

Kế hoạch đó đã được người anh họ nghiện game tên là Phùng Đình Phi đồng ý tham gia. Lấy lý do giới thiệu cho anh T một cô bạn gái trẻ “cực xinh”, ngày 25-3, hai đối tượng hẹn với anh Lê Đình T gặp nhau tại một quán cà phê. Tại đây, lấy lý do mượn chiếc xe máy AirBlade đi đón bạn gái cho “oách”, Phúc và Phi mang chiếc xe đến “cắm” cho một cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn phường Đồng Mai, quận Hà Đông, lấy tiền rồi “biến mất”. 

Được biết, Phúc và Phi là 2 nam thanh niên lười học, nghiện game và thường bỏ nhà sống lang thang. Trước đó, vào năm 2010, do rủ nhau đi trộm cắp xe máy, Phùng Đình Phi đã bị Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, TP Hà Nội xử 11 tháng tù, còn Phùng Đình Phúc được hưởng án treo. Ra trại vào đầu năm 2012 không tu chí làm ăn, Phi cùng Phúc lại tiếp tục lừa đảo. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng nói trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.