Bi kịch từ phút nông nổi của thiếu nữ

ANTĐ -Ngày 15-1, TAND TP HCM tuyên phạt Trần Thị Mỹ Ngân (15 tuổi) 8 năm tù về tội Giết người. Liên quan vụ án, các bị cáo Lê Thị Hồng Thảo, Lê Thị Huỳnh Xương nhận từ 6 tháng đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Gây rối trật tự công cộng.
Bị cáo Ngân sau phiên xử. Ảnh: H.D.
Bị cáo Ngân sau phiên xử. Ảnh: H.D.

Theo cơ quan công tố, trưa 23-6-2011, nghe nhóm bạn kể bị Thảo gây sự tại tiệm Internet, Ngân đồng ý cùng đi tìm đối thủ để "làm cho rõ". Gặp nhau, bị Thảo lao vào đánh, nhóm Ngân chạy trốn vào tiệm Internet.

Ngân bị chị gái của Thảo túm tóc lôi ra nhưng sau đó được thả vì không phải là người đầu têu của nhóm gây hấn.

Về nhà, Ngân ấm ức nên lấy con dao bấm bỏ vào túi xách rồi rủ Xương đến nhà Thảo để hỏi "vì sao lại đánh mình". Trong lúc cự cãi, Thảo dùng đá ném vào đầu Xương. Người nhà của Thảo cũng quây lại đánh hai cô gái.

Bị mẹ Thảo túm tóc ghì xuống và đấm vào mặt, Ngân rút dao bấm đâm một nhát vào ngực làm bà tử vong trên đường đi cấp cứu.