Bi kịch rủ "người yêu" 12 tuổi vào nhà nghỉ

ANTĐ - Yêu bé gái 12 tuổi, Nguyễn Văn Định đã dụ dỗ chở đi chơi rồi lợi dụng đưa vào nhà nghỉ “qua đêm”; kết cuộc là lĩnh án nặng.

Ngày 25/2/2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng xin giảm án và tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Định ( SN 1990, ngụ tỉnh Hậu Giang) về “tội hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Nguyễn Văn Định tại phiên toà phúc thẩm


Vào năm 2012, do thường đến quán cà phê M.M ở thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) uống nước, nên Nguyễn Văn Định quen biết với N.T.H (SN 2000, ngụ tỉnh Hậu Giang, là người giúp việc tại quán). Khoảng 20h, ngày 13/10/2012, Định và L.H.H.D điều khiển xe gắn máy đến quán M.M rủ H. và N.T.K (tiếp viên tại quán) đi chơi.

Đến khoảng 21h, tất cả đã đi đến khu vực tỉnh Vĩnh Long và vào nhà trọ ở ấp Phú An (xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình) nghỉ qua đêm, nhưng K và H. không đồng ý nên D chở K về. Riêng Định tiếp tục chở H về hướng TP Vĩnh Long và vào nhà trọ ở xã Tân Thạnh (huyện Long Hồ) nghỉ qua đêm. Tại đây, Định đã giao cấu với H.

Đến khoảng 15h, ngày 14/10/2012, Định đưa H về nhà ở Hậu Giang. Thấy H có biểu hiện bất thường nên gia đình H tra hỏi con. Sau khi biết chuyện, gia đình đã tố cáo hành vi của Định tới cơ quan công an. Sau đó Nguyễn Văn Định bị bắt tạm giam.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Định khai nhận, do thường đến quán cà phê M.M uống nước, gặp H nên nảy sinh tình cảm yêu thương. Lợi dụng sự non nớt, thiếu sự hiểu biết của H, bị cáo Định đã dụ dỗ chở H. vào nhà nghỉ để đòi “quan hệ” khi H chưa đủ 13 tuổi.

Hành vi của bị cáo đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long xử phạt 12 năm tù là tương xứng nên HĐXX cấp phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM không xem xét giảm án.