Bị "khủng bố" qua điện thoại, một phụ nữ treo cổ tự vẫn

ANTĐ - Khủng hoảng tinh thần do bị một người lạ liên tục gọi điện thoại quấy rối, một phụ nữ ở quận Patiala thuộc bang Punjab (Ấn Độ) đã tự vẫn hôm 3/12.

Các thành viên trong gia đình cho biết vài ngày trước khi xảy ra vụ việc cô Gurleen Kaur (30 tuổi) liên tục bị một người gọi điện vào di động để quấy rối. Chồng Gurleen là Gurpreet cho biết Gurleen đã bị khủng hoảng và tự vẫn trong phòng ngủ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hôm xảy ra vụ việc chỉ có các con của Gurleen ở nhà. Gurleen nói với bọn trẻ là bị mệt và cần vào phòng nghỉ ngơi. Vài phút sau các con của Gurleen vào phòng thì thấy mẹ đã treo cổ. Tuy nhiên do hai đứa trẻ mới 5 tuổi và 7 tuổi nên chúng không biết là mẹ tự vẫn để kêu cứu.

Sự việc chỉ được phát hiện khi bà của bọn trẻ về đến nhà.

Cảnh sát cho biết họ đang truy tìm kẻ đã gọi điện thoại quấy rối Gurleen và điều tra làm rõ vụ việc.