Bi hài vợ giải cứu nô lệ tình dục của chồng

ANTĐ -Một phụ nữ Indonesia đã may mắn được chính vợ của “yêu râu xanh” giải thoát khỏi kiếp nô lệ tình dục.

Nạn nhân khoảng 20 tuổi đã gặp “yêu râu xanh”, độ tuổi 30, khi đang làm việc tại vùng bờ biển phía Đông của Malaysia. Đối tượng tự xưng là có thể giúp nạn nhân xin được visa du lịch để cô này trở về nước.

Không mảy may nghi ngờ, nạn nhân đã theo đối tượng tới Kuala Lumpur, Malaysia và được y cho ở tại căn hộ chung cư ở Kepong cùng với một nam giới khác là bạn của y.

Tuy nhiên, một tuần sau đó nạn nhân vẫn không nhận được hồ sơ mà cô cần cũng như vé máy bay để trở về nước.

Tờ Harian Metro dẫn lời một nguồn tin cho hay nạn nhân không được phép rời khỏi nhà trong 2 tháng và bị ép phải quan hệ tình dục với đối tượng và bạn của y cho đến khi cô này mang thai.

Đến rạng sáng 9/8/2012 thì nạn nhân bắt đầu bị chảy máu nhiều, người bạn đã nhắn tin cho đối tượng để thông báo tình hình. Tuy nhiên, tin nhắn này đã vô tình bị vợ của đối tượng đọc được và bà này đã ngay lập tức xông đến hang ổ của chồng. “Yêu râu xanh” cũng nhanh chóng tới căn hộ và nhốt tất cả mọi người trong đó. Tuy nhiên, bà vợ của đối tượng đã liên lạc với cảnh sát để được giải cứu.

Datuk Ku Chin Wah, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm tại thành phố Kuala Lumpur, Malaysia cho biết cảnh sát đang điều tra vụ việc.