Bị giúp việc cũ trộm ba ba và cua biển

ANTĐ - Đã nghỉ việc nhưng Hiếu vẫn dùng chìa khóa cũ để mở cửa, trộm cắp tài sản trong kiốt của anh Lương.

Hồi 8h ngày 2-5, anh Phạm Văn Lương ở 69 tổ 1A, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, là chủ kinh doanh hải sản tại kiốt 138 chợ tạm Phùng Hưng, Hoàn Kiếm đến công an phường Cửa Đông trình báo: Chiều ngày 1-5 anh Lương đã khoá cửa kiốt và ra về. Đến sáng ngày 2-5 anh Lương đến kiốt để mở hàng (cửa vẫn khoá) nhưng anh phát hiện bị mất 4 con ba ba, 6 con cua biển trị giá 6,7 triệu đồng. Anh có nghi cho Dương Văn Hiếu (SN 1995, ở Xóm Đồi Lương, TT Kép, Bắc Giang) là nhân viên làm thuê trước đây nhưng đã nghỉ việc trộm cắp số tài sản trên. 

Tại trụ sở, đối tượng Hiếu đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình và đồng bọn là Phùng Văn Tiến (SN 1990, ở Tam Sơn, Cẩm Khê, Phú Thọ). Nguyên nhân, do đối tượng Hiếu trước đây là nhân viên làm thuê cho anh Lương có chìa khoá cửa, sau khi thôi việc đã dùng khoá cũ mở cửa để trộm cắp.

Hiện công an phường Cửa Đông đã lập hồ sơ chuyển công an quận 2 đối tượng trên để xử lý theo quy định.