Bị gia đình cấm yêu, đôi nam nữ ăn lá ngón tự tử

ANTĐ - Ngày 13-2, ông Mùa Dua Thái - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, vào ngày 12-2 ở bản Na Cáng, chỉ vì bị gia đình ngăn cản chuyện tình cảm, một đôi nam nữ đã tìm ăn lá ngón, tự tử.

Nạn nhân là Mùa Bá Thái (18 tuổi), trú ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn và Xồng Y Khù, trú ở bản Na Cáng.

Được biết, dù ở khác xã nhưng Mùa Bá Thái có người anh em ở bản Na Cáng nên thường qua lại bản Na Cáng chơi. Tại đây, Thái quen và yêu Khù. Đôi trẻ đòi lấy nhau nhưng bị gia đình phản đối do chưa đến tuổi kết hôn và Thái là con mồ côi bố. 

Cho rằng gia đình cấm cản chuyện yêu đương của mình nên cả hai bàn nhau ăn lá ngón tự tử. Sau khi ăn lá ngón, Thái bị nhiễm độc nặng và tử vong ngay sau đó, còn Khù do ăn ít hơn và được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.