Bị đuổi sau 10 phút, đội trưởng Man City “phá” sân đối phương

ANTĐ - Không thể kiềm chế khi bị trọng tài truất quyền thi đấu chỉ sau 10 phút bóng lăn, trung vệ - đội trưởng Vincent Kompany của Man City đã tung chân sút lõm tường sân vận động KC của Hull City.

Đó là tình huống mà cầu thủ người Bỉ đã lóng ngóng để mất bóng, trước khi buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Nikica Jelavic để ngăn cản một tình huống đối mặt của đội chủ nhà và trọng tài đã không ngần ngại truất quyền thi đấu của đội trưởng Man City.

Quá tức giận vì phải nhận thẻ đỏ, Vincent Kompany đã không thể kiềm chế và ra sút thẳng vào tường ở lối đi vào phòng thay đồ ở sân KC của Hull City. Không rõ trung vệ của Man City có phải nhận thêm án phạt nào của FA sau hành động phá phách này không, nhưng bức ảnh cho thấy trên bức tường vẫn còn nguyên dấu giày của Kompany.

Pha "đấu vật" khiến Vincent Kompany phải nhận thẻ đỏ

Đây cũng là chiếc thẻ đỏ thứ 3 trong vòng 4 trận gần nhất của đội bóng áo xanh thành Manchester và không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với thầy trò HLV Manuel Pellegrini. Trước đó, lần lượt Martin Demichelis và Zabaleta đã phải đi “tắm sớm” trong hai trận lượt đi và về ở vòng knock-out Champions League trước Barca.

Rất may cho đội bóng chủ sân Etihad, không giống như 2 thất bại trong thế thiếu người trước Barca, Man City với sự tỏa sáng của David Silva và Edin Dzeko vẫn vượt khó để giành trọn 3 điểm với thắng lợi 2-0 trước Hull, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Hình ảnh bức tường còn nguyên vết giày của Kompany ở sân KC

Đây là lý do mà Vincent Kompany sau đó đã nhận lỗi cùng các đồng đội trong một chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội Twitter của mình sau trận đấu.

“Tôi không muốn nói nhiều về quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài đối với mình. Tôi chỉ muốn thể hiện sự tự hào về màn trình diễn của các đồng đội ở Man City”, Vincent Kompany nói.