Bị dụ dỗ đổi ảnh nóng, clip nhạy cảm lấy trà sữa, thẻ cào điện thoại - nhiều nữ sinh sập bẫy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hiện các mạng xã hội Facebook, Zalo , Telegram…xuất hiện nhiều hội nhóm chia sẻ hình ảnh sex, video khiêu dâm với lượng thành viên tham gia lớn, trong đó có không ít đối tượng đã dụ dỗ, ép buộc trẻ em chat sex qua mạng.

Ép buộc chat sex có trẻ phí bằng thẻ cào

Mới đây, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ nam thanh niên 17 tuổi để điều tra hành vi ép buộc nữ sinh 13 tuổi thực hiện "chat sex" có trả phí qua dịch vụ gọi video Facebook Messenger.

Đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Trung Kiên (17 tuổi, trú tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) đã ép buộc bé gái tên B (13 tuổi, ở huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) chat sex.

Trong thời gian bị Kiên khống chế, cháu B phải thực hiện hàng chục cuộc gọi video trong tình trạng khỏa thân với các đối tượng có nhu cầu chat sex, mỗi cuộc gọi kéo dài từ 15-30 phút và được trả phí bằng thẻ cào điện thoại mệnh giá 50.000 hoặc 100.000 đồng, tùy thời lượng cuộc gọi.

Ngoài cháu B, Kiên còn dụ dỗ, ép buộc 2 bé gái 13 tuổi khác ở Kiên Giang và Lạng Sơn thực hiện hành vi trên. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Các nhóm “chat sex” trên không gian mạng và đối tượng Hoàng Trung Kiên

Các nhóm “chat sex” trên không gian mạng và đối tượng Hoàng Trung Kiên

Trước đó, nữ sinh T (ở Kon Tum) đã tham gia chơi game nhận quà là điện thoại iPhone 13 trên mạng . Sau khi liên hệ, T bị một đối tượng dụ dỗ quay clip nhạy cảm để nhận thưởng. Có clip, đối tượng đã chặn mọi liên lạc và dùng clip này để đe dọa, tống tiền T.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng Võ Huỳnh Thiện Tâm (19 tuổi, trú tại Đồng Tháp) và phát hiện trong tài khoản Facebook của đối tượng có tin nhắn tống tiền, ngoài clip của T còn nhiều clip khác.

Tương tự, tháng 4/2021, phụ huynh em N (học sinh lớp 5/5, trú tại tỉnh Đồng Nai) trình báo nhà trường về việc em có nhắn tin Zalo với người lạ.

Người này yêu cầu em N tự quay clip, ảnh nhạy cảm và gửi để tham gia cuộc thi sắc đẹp lứa tuổi 12-15, đồng thời dặn phải xóa hết tin nhắn Zalo, không được cho ai biết vì đây là chương trình bí mật và nếu làm theo sẽ được nhận trà sữa miễn phí.

Mạng ảo nhưng hậu quả thật

Phân tích các vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các học sinh nữ, một số đối tượng đã chủ động làm quen qua mạng xã hội và dụ dỗ trao đổi các hình ảnh, clip nhạy cảm nhằm mục đích để tống tiền, chat sex.

Các đối tượng xấu đã tạo tài khoản ảo, giả là con gái để kết bạn, chia sẻ các vấn đề về giới tính và dụ dỗ trao đổi hình ảnh chụp cơ thể với nhau. Do thiếu kỹ năng và kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội nhiều trẻ không biết rằng đối tượng đã lưu trữ lại tất cả những hình ảnh khỏa thân đó để sử dụng khống chế, ép buộc mình.

Sau khi có được các hình ảnh và video khỏa thân của nạn nhân, đối tượng đe dọa sẽ tung ảnh khỏa thân lên mạng, gửi cho bạn bè người thân nếu các em không thực hiện theo yêu cầu của chúng. Do các nạn nhân còn nhỏ tuổi dễ dàng bị đối tượng nắm bắt tâm lý và đe dọa phải thực hiện theo.

Các đối tượng này còn yêu cầu nạn nhân phải giấu gia đình, thực hiện quay video, chụp ảnh khỏa thân để quảng cáo và thực hiện chat sex có thu phí.

Về chế tài xử lý, Luật An ninh mạng đã nghiêm cấm các hành vi thu thập trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân của người khác; xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; đưa tin sai sự thật, đưa những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, trái với thuần phong mỹ tục...

Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào đối tượng vi phạm và hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.

Trường hợp hành vi thu thập, sử dụng trái phép thông tin, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, đưa các thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật mà chưa gây hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm có thể bị phạt đến 30 triệu đồng (theo Nghị định 15 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện).

Nếu hành vi đưa các thông tin trái phép trên mạng Internet mà gây bức xúc trong dư luận, có hậu quả nghiêm trọng thì đối tượng vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Còn nếu đối tượng đưa lên các hội nhóm các hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy, tác động xấu đến tâm lý, nhận thức của trẻ em thì hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trường hợp lợi dụng các thông tin, hình ảnh nhạy cảm của trẻ em để đe dọa uy hiếp tinh thần của trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cưỡng đoạt tài sản…

Để hạn chế những hậu quả đáng tiếc, phụ huynh cần tìm hiểu, chia sẻ và hướng dẫn con em mình sử dụng Internet, vào mạng xã hội một cách an toàn, không giao lưu, kết bạn với người lạ, tránh xa các nội dung xấu độc, không tham gia, chia sẻ các hội nhóm khiêu dâm. Khi phát hiện con mình có dấu hiệu bị xâm hại cần trình báo ngay cho cơ quan công an để xác minh, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật - Luật sư Hồng Vân khuyến cáo.