Bị đồng nghiệp đâm chết vì đứng ra giải hòa mâu thuẫn

ANTĐ - Đứng ra giải quyết mâu thuẫn giữa hai đồng nghiệp, anh Phan Thanh Toán đã bất ngờ bị đồng nghiệp đâm trọng thương và tử vong tại bệnh viện

Khoảng 21h ngày 29-11, tại công ty sản xuất giấy trên địa bàn phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, giữa Đoàn Văn Nhuần (SN 1990, trú tại tỉnh Kiên Giang) và chị Nguyễn Thị Khắc (SN 1998,  trú tại tỉnh Long An) này sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, thấy vậy anh Phan Thanh Toán (SN 1993, trú tại tỉnh Long An, cả 3 cùng là công nhân của nhà máy) chạy ra can ngăn.

Sau một hồi lời qua, tiếng lại mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết, bất ngờ Nhuần dùng dao đâm liên tiếp vào lưng và đầu anh Toán gây thương tích nặng rồi bỏ trốn. Anh Toán được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, anh Toán đã tử vong ngay sau đó.

Hiện công an địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy bắt Nhuần để điều tra, xử lý theo quy định.