Bị đèn pha rọi... nhóm thanh niên vác điếu cày đánh gục tài xế, cướp xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 7 đối tượng về hành vi cướp tài sản; 1 đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Hoàng Văn Phú ( SN 2000; trú tại huyện Bình Gia, Lạng Sơn), Lê Huy Cường ( SN 1998; trú tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa), N.B.Đ ( SN 2006; trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), T.H.D ( SN 2006; trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Nguyễn Văn Tuyền ( SN 1998; trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh), Hoàng Anh Dũng (SN 1987; trú tại huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Nguyễn Bá Dũng ( SN 2007; trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Chu Sỹ Hào (đối tượng tiêu thụ xe gian; SN 1994; trú tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 10-8, Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh V.L (ở quận Hoàng Mai) về việc bị cướp tài sản ở cổng Công viên Linh Đàm.

Ngay trong đêm, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và Công an phường Đại Kim đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17h ngày 12-8, Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng đang lang thang tại các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là Chu Sỹ Hào; thu giữ vật chứng vụ án.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng 21h ngày 10-8, nhóm đối tượng đang ngồi chơi tại Công viên Linh Đàm thì anh L điều khiển xe máy đi qua. Lúc này, đèn pha xe máy của anh L vô tình chiếu vào các đối tượng, nên giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn, xảy ra to tiếng.

Ngay lập tức, Nguyễn Bá Dũng đã dùng điều cày lao đến đập vào đầu, vai của anh L; các đối tượng khác kéo anh L khỏi xe máy, rồi tiếp tục đánh cho đến khi nạn nhân choáng váng, nằm gục tại chỗ.

Cường đã lục soát người nạn nhân lấy đi 540.000 đồng, rồi cùng các đối tượng khác cướp đi chiếc xe máy BKS: 29H1-866.82 của nạn nhân. Sau khi gây án, Cường điều khiển chiếc xe máy vừa cướp được đưa các đối tượng bỏ chạy...

Khi đến phố Đại Từ, các đối tượng lo sợ bị các chốt kiểm dịch và lực lượng cảnh sát tuần tra đêm phát hiện xe máy vật chứng của vụ án, nên Tuyền mở cốp xe lấy bộ đồ tháo biển kiểm soát, giấu vào bụi cây bên đường và tụ tập trốn tại đây, để liên hệ tìm cách bán xe máy vừa cướp được.

Đến khoảng 00h ngày 11-8, đối tượng Dũng gọi điện thoại cho Chu Sỹ Hào nhờ tiêu thụ chiếc xe. Hào đồng ý mua xe máy với giá 2 triệu đồng. Số tiền bán xe do cướp được các đối tượng chia nhau tiêu dung cá nhân và tiếp tục lang thang bỏ trốn.

Qúa trình mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai còn làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản do Nguyễn Bá Dũng gây ra trên địa bàn TP Hà Nội.