Bị đánh chết vì ngăn cản bạn gái vào... khách sạn

ANTĐ - Phát hiện Thọ chở bạn gái mình vào khách sạn, anh Lực lao đến ngăn cản. Trong lúc xô xát Thọ đã túm tóc đập đầu anh Lực nhiều nhát xuống đường khiến nạn nhân tử vong vì thương tích quá nặng.
Cơ quan CSĐT CAQ 7 vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Phước Thọ (23 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Trước đó, anh Lực phát hiện Thọ chở bạn gái mình là N.T.C.N (19 tuổi) vào một khách sạn trên địa bàn phường Tân Thuận Đông (quận 7) nên chạy đến chặn đầu xe. Bị Thọ đẩy ngã, nắm tóc đập đầu xuống đường, anh Lực bất tỉnh tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân vẫn tử vong vào chiều 15-9 tại bệnh viện. Sau vụ án xảy ra, CAQ 7 đã bắt khẩn cấp Thọ để làm rõ.
Trong một diễn biến khác, CAQ 12 đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Nguyễn Đức Hoàng Phước (21 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.
Rạng sáng 16-9, do mâu thuẫn trên sàn nhảy tại quán Bar nằm trên đường Lê Văn Khương (quận 12), Phước đã móc dao bấm giấu sẵn trong người đâm anh Phan Thanh Tân (24 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) gục tại chỗ. Sau khi được đi cấp cứu, anh Tân đã tử vong vì thương tích nặng.
Riêng Phước được gia đình đưa đến CAQ 12 đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.