Bị đánh chết vì không... nhậu và đòi đi nhà hàng khác

ANTĐ - Nghe khách nói tiếp viên không xinh, thực đơn không ngon, anh Nam định bỏ sang nhà hàng khác thì bị quản lý một nhà hàng ở bãi biển xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, đánh trọng thương rồi tử vong.
Ngày 8 – 8, nguồn tin từ CAH Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Hải Hậu (SN 1980, trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về tội “giết người”.
Trước đó, đêm 3 – 8, anh Trần Hoàn Nam (SN 1975, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cùng nhóm bạn đi đến nhà hàng Thanh Chương (ở bãi biển xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) do Hậu làm quản lý.
Nghe thấy nhóm bạn của anh Nam chê “tiếp viên nhà hàng này không xinh” và đòi chuyển sang nhà hàng bên cạnh để nhậu, Hoàng Hải Hậu đã cãi vã với nhóm anh Nam và đánh anh Nam trọng thương và bỏ đi.
Anh Nam được những người có mặt đưa đi cấp cứu, nhưng vì bị thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi.
Hiện CAH Nghi Xuân đang hoàn tất hồ sơ để đưa Hậu ra xử lý trước pháp luật.