Bị đâm thương tích vì thích gây sự, đánh nhau

ANTĐ - Bảo đã chủ động gây sự và tấn công Thân, song chính Bảo lại bị đâm thương tích.

Khoảng 16h ngày 16-3, Nguyễn Tuấn Bảo (SN 1989, trú tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) và Trần Minh Thân (SN 1992, trú tại xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) cùng đến hát tại quán karaoke thuộc ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ nhưng ở 2 phòng khác nhau. 

Sau khi ở phòng hát bước ra ngoài, Bảo đã gặp Thân và thách thức Thân đánh nhau. Tuy bị thách thức nhưng Thân không phản ứng và bỏ ra về. Thấy vậy, Bảo liền cầm chai bia rượt đánh, Thân nhanh chân chạy vào trong phòng karaoke, thấy con dao dùng để gọt trái cây đang để trên bàn, Thân vội cầm lấy. Đúng lúc này Bảo chạy đến, dùng chai bia đã bị đập vỡ để đâm Thân song Thân né được và dùng dao đâm một nhát vào người Bảo.

Bị đâm, Bảo bỏ ra ngoài, sau đó quay trở lại tiếp tục dùng chai bia đập bể để đâm Thân, tiếp tục bị Thân dùng dao đâm vào bụng. 

Hiện vụ việc đang được CAH Long Hồ tiến hành điều tra, làm rõ.