Bị đâm chết vì bắt nạt “rể làng”

ANTĐ - Liên tục bị trai làng bắt nạt, hành hung, Hải đã rút dao chống trả khiến Nguyễn Văn Hà trúng một nhát dao vào ngực và tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu. 

Hoàng Thanh Hải, SN 1988, quê ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng nhưng lấy vợ ở thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng và ở rể tại nhà vợ.

Thời gian gần đây, Hải có mâu thuẫn với một số thanh niên bên quê vợ và đã có lần bị số người này hành hung. Do yếu thế “phận rể” ở nơi đất khách, Hải đã chủ động nhờ bạn bè can thiệp xin “trai làng” bỏ qua mâu thuẫn. Tuy nhiên, thiện ý của Hải không được đám trai làng chấp nhận. Biết số trai làng vẫn hằn học, có thể gây gổ bất cứ lúc nào nên Hải luôn mang theo vũ khí phòng thân mỗi khi ra khỏi nhà.

Tối 4 - 9,  trên đường từ nhà mẹ đẻ ở huyện Kiến An về, Hải bị nhóm trai làng gồm Nguyễn Văn Lâm,  Nguyễn Duy Thành đều SN 1992; Lê Văn Đào, SN 1990 và Nguyễn Văn Hà, SN 1991 chặn lại, xông vào đánh túi bụi. Sẵn con dao gấp trong người, Hải rút dao chống trả khiến Nguyễn Văn Hà trúng một nhát dao vào ngực và tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu. Do bị trúng nhiều nhát dao của Hải, Lê Văn Đào cũng bị thương nặng. Sau khi gây án, Hải đi về nhà vợ thông báo sự việc rồi đến Công an xã Thuận Thiên đầu thú, giao nộp hung khí.