Bị cướp sát hại khi ngủ ở sân vận động

ANTĐ - Thấy anh Đức nằm vất vưởng trong lúc vắng vẻ, 3 đối tượng Nguyễn Văn Đô, Phương Văn Đồng và Nguyễn Thế Trung đã bàn nhau giết để cướp tài sản.

Ngày 1-9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Đô (SN 1976), Phương Văn Đồng (SN 1995) và Nguyễn Thế Trung (SN 1998) cùng ngụ ở tỉnh Bắc Ninh, về hành vi giết người cướp tài sản.

Trước đó, vào đêm 31-8, Đô cùng đồng bọn đã giết anh Nguyễn Văn Đức (SN 1984, ở ấp 1, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, là nhân viên bảo vệ nông trường thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, huyện Định Quán), để cướp 1 xe mô tô Wave @ màu đen, điện thoại và các giấy tờ liên quan.

Vào lúc 6 giờ ngày 1-9, người dân đi tập thể dục tại sân vận động huyện Trảng Bom phát hiện anh Nguyễn Văn Đức đã chết nằm sấp bên hông bậc lên xuống của nhà thi đấu. Qua  khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định anh Đức bị đối tượng dùng dao nhọn đâm một nhát vào ngực bên phải và tám nhát phía sau lưng.

Qua công tác điều tra xác định vụ việc, vào chiều ngày 31-8, anh Đức đi xe máy từ Định Quán về ấp Quảng Lộc, Quảng Tiến, Trảng Bom thăm chị Nguyễn Thị Chút. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, chị Chút  về phòng trọ còn anh Đức đến bên hông bậc lên xuống của nhà thi đấu dựng xe nằm. Thấy anh Đức nằm vất vưởng trong lúc vắng vẻ, 3 đối tượng Nguyễn Văn Đô, Phương Văn Đồng và Nguyễn Thế Trung đã bàn nhau giết anh Đức để cướp tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.