Bị cướp của vì... bám theo gái đẹp

ANTĐ - Bám theo cô gái có ngoại hình xinh xắn đến khu vực vắng người, 2 nam thanh niên đã bị 6 đối tượng chặn đường, cướp điện thoại di động.

Vụ việc trên xảy ra vào sáng 25-3, tại khu vực đập Văn Sơn, thuộc địa bàn xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Bị hại trong vụ án được xác định là các anh Lưu Công Hoàng (SN 1988) và Vũ Văn Tú (cùng ở thôn Xuân Linh, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào thời điểm xảy ra sự việc, anh Hoàng và anh Tú phát hiện 1 cô gái có ngoại hình ưa nhìn đi ngang qua, nên đã rủ nhau bám theo. Khi đến vừa đến khu vực đập Văn Sơn, 2 nam thanh niên đã bị 6 đối tượng điều khiển 2 xe máy tháo đeo biển kiểm soát đe dọa, cướp 2 điện thoại di động.

Đến ngày hôm nay, 26-3, CAH Chương Mỹ đã xác định, bắt đối tượng liên quan vụ cướp tài sản là Trịnh Văn Duy (SN 1997, ở Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ).

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan.

Tin cùng chuyên mục