TP.Hồ Chí Minh

Bị cưỡng hiếp, cô gái trẻ sát hại bạn trai quen qua mạng

ANTD.VN - Cô gái được bạn trai mới quen qua mạng xã hội rủ đi chơi rồi chở đến bãi đất trống dùng vũ lực khống chế, xâm hại tình dục. Trong lúc giằng co, cô gái trẻ này đã xuống tay giết người.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Kim Ngân (SN 1994, ngụ quận 6) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, giữa Ngân và anh L.Đ.L (SN 1991, ngụ quận 5) có quen biết với nhau qua mạng xã hội zalo từ tháng 9/2016 đến nay. Qua thời gian dài trò chuyện qua lại, đêm 30/11 anh L gọi điện thoại và đến phòng trọ của Ngân tại đường Hậu Giang, quận 6 để đón đi chơi. Sau đó anh L chở Ngân về bãi đất trống ở sau chùa Huê Nghiêm 2, đường Lương Định Của, phường Bình Khánh, quận 2.

Đoạn đường trước chợ Bình Khánh, nơi nạn nhân L gục và tử vong

Vừa vào khu đất trống, anh L xuống xe, còn Ngân vẫn ngồi trên xe. Lúc này anh L đến gần ôm Ngân nhưng cô gái này không đồng ý, đẩy ra. Khi Ngân vừa bước xuống xe, anh L đến gần lại dùng tay sàm sỡ, Ngân lại xô anh L ra.

Bất ngờ L đẩy Ngân té ngã xuống bãi cỏ, rồi toan hãm hiếp. Đúng lúc có xe gắn máy đi ngang qua, rọi đèn vào. Ngân định vùng dậy kêu la nhưng bị L rút dao kề cổ đe dọa, “nếu em la lên, anh sẽ cắt cổ”. Bị uy hiếp, Ngân hoảng sợ, nằm im…cho L giở trò.

Tuy nhiên do bực tức nên một lúc sau, Ngân phản kháng quyết liệt, cắn vào người L rồi giằng co lấy con dao đâm vào bụng anh này. Ngân toan bỏ chạy nhưng bị L níu kéo lại, nên Ngân tiếp tục đâm thêm 1 nhát vào ngực L.

Vùng thoát được Ngân bỏ chạy ra đường lớn, đón taxi về lại phòng trọ. Riêng anh L, sau đó cố gắng chạy xe gắn máy ra về nhưng vì thương tích nặng nên trước chợ Bình Khánh, quận 2 đã gục xuống, tử vong tại chỗ.

Sau khi người dân phát hiện anh L tử vong đã gọi điện báo Công an. Khi đó Công an quận 2 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của các nhân chứng. Từ nhiều dấu vết, đặc biệt là nội dung các cuộc trò chuyện trong zalo của ĐTDĐ của nạn nhân, Công an truy lùng và bắt giữ Ngân sau 2 ngày xảy ra vụ án. Bước đầu Ngân đã thừa nhận toàn bộ hành vi.