Bị chém suýt chết vẫn phải nhận án tù treo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cho rằng thanh niên cùng địa phương lôi kéo đứa cháu chơi cờ bạc, Thế Anh lao vào đánh đối phương. Ẩu đả xảy ra, thanh niên này bị chém suýt chết...

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Hồng Tân (SN 1995, trú ở xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 9 năm tù về tội "Giết người".

Bị hại trong vụ án là Cao Thế Anh (SN 1993, trú ở xã Xuân Đình, cùng huyện Phúc Thọ, Hà Nội), đồng thời cũng là bị cáo trong vụ án và bị tuyên phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trương Hồng Tân (bên trái) và bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trương Hồng Tân (bên trái) và bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cáo trạng truy tố cùng diễn biến phiên tòa cho thấy, trưa 17-1-2021, Trương Hồng Tân cùng nhóm bạn đến nhà anh Hoàng Văn Sinh (SN 1994, trú xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ) dự lễ ăn hỏi bạn.

Tại đây, Tân ăn tiệc cùng nhóm bạn, trong đó có Cao Thế Anh. Cơm rượu xong, Thế Anh ra về trước, còn Tân và nhóm bạn vẫn nán lại đám ăn hỏi.

Đến khoảng 14h cùng ngày, nhóm Tân đến nhà anh Dương Đức Linh (SN 1992, ở xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ) chơi, uống nước, rồi lấy tú lơ khơ ra chơi. Trong nhóm thanh niên chơi bài tại nhà anh Linh có anh Dương Tú Lam (SN 2001, ở xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ), cháu Thế Anh.

Quá trình nhóm Tân chơi bài thì Thế Anh cũng đến nhà anh Linh chơi. Thấy vậy, Thế Anh nghĩ Tân "đầu trò" lôi kéo cháu mình chơi bài ăn tiền, nên bảo thanh niên cùng đia phương ra ngoài nói chuyện.

Lời qua tiếng lại vài câu, Thế Anh xông vào tát và đấm vào mặt Tân. Xô xát giữa hai thanh niên xảy ra, nhưng mọi người kịp thời can ngăn. Tân sau đó nhờ bạn chở về nhà.

Nghĩ lại việc bị Thế Anh đánh vô cớ, Tân liền lấy con dao giấu vào cạp quần rồi quay lại nhà anh Linh để "hỏi tội" đối phương.

Đến gần nhà anh Linh, Tân vô tình gặp nhóm bạn, trong đó có một số thanh niên vừa chơi bài trước đó. Khi Tân và những người này đang nói chuyện về việc xô xát ở nhà anh Linh thì Thế Anh cũng xuất hiện.

Nhìn thấy đối phương, Tân xông tới và bị Thế Anh nhặt gạch ném nhưng không trúng. Tức khí, Tân rút dao ra đuổi chém đối phương nhưng chỉ đuổi theo một đoạn, rồi quay lại tiếp tục đứng nói chuyện với nhóm bạn gặp ngang đường.

Ngay sau đó, Thế Anh quay lại chỗ Tân với đoạn gậy gỗ trong tay. Nhìn thấy đối phương, hai bên xông vào "ăn thua". Thế Anh vung gậy lên vụt, còn Tân giơ tay lên chống đỡ.

Khi đoạn gậy gỗ trong tay Thế Anh gãy đôi, Tân lập tức xông vào chém đối phương trúng đỉnh đầu. Trong tình thế nguy cấp, Thế Anh giơ tay lên đỡ và ôm đầu. Đang cơn hăng máu, Tân tiếp tục chém thêm nhiều nhát nữa vào nhiều bộ phận trên cơ thể đối phương.

Cuộc "đọ sức" bằng hung khí của hai thanh niên chỉ dừng lại khi những người xung quanh xông đến can ngăn và tước bỏ con dao trong tay Tân vứt đi. Tân sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường, còn Thế Anh nhanh chóng được đưa vào bênh viện cấp cứu.

Tuy Cao Thế Anh bảo toàn được mạng sống, nhưng cũng bị tổn hại 27% sức khỏe.

Bị đưa ra tòa xét xử, cả hai bị cáo cùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, đúng như nội dung cáo trạng quy kết.

Xem xét tội trạng của các bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội xác định, hành vi của Trương Hồng Tân đã cấu thành tội "Giết người". Việc bị hại không chết là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo. Tuy nhiên trong vụ án này, bị hại có một phần lỗi.

Tương tự, hành vi của Cao Thế Anh đã phạm tội "Gây rối trật tự công cộng"... Từ đó, TAND TP Hà Nội lần lượt tuyên phạt các bị cáo về các tội danh cùng các mức án nêu trên.