Bị chém đứt bàn tay khi đang lái xe

ANTĐ - CSĐT Công an TP.HCM vừa bắt giữ 2 đối tượng là Huỳnh Văn Tâm (SN 1985, trú huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, tạm trú quận 12, TP.HCM) và Trần Văn Phúc (SN 1987, trú quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, Tâm và Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội, khi truy sát chém thương tích anh Lương Minh Hiệp (SN 1975, trú quận 12, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h rạng sáng 24-7 anh Hiệp điều khiển xe gắn máy chở vợ lưu thông trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình. Khi đến khu vực cầu Tham Lương thì vợ chồng anh Hiệp thấy 2 đối tượng đi trên một xe gắn máy đuổi theo sau. Bất ngờ 2 đối tượng ép sát, tên ngồi sau rút mã tấu tấn công tới tấp anh Hiệp. Do vụ việc xảy ra khá nhanh lại đang điều khiển xe chở vợ nên anh Hiệp không kịp phản ứng và bị đối tượng ngồi sau chém đứt lìa bàn tay phải, gãy xương bả vai và nhiều vết chém khác. Sau khi gây án 2 đối tượng rồ ga tẩu thoát; còn anh Hiệp được vợ và người đi đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi vào cuộc điều tra, các trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Tân Bình truy xét các đối tượng gây án. Đêm 25-7 các trinh sát đã bắt giữ được Tâm và Phúc; trong đó đối tượng Tâm chính là kẻ đã trực tiếp dùng mã tấu chém anh Hiệp gây thương tích. Bước đầu cơ quan công an xác định giữa tên Tâm và nạn nhân Hiệp có hiềm khích với nhau trong việc tranh giành địa bàn bảo kê, cho vay nặng lãi tại khu vực các quận, huyện ngoại thành của TP.HCM.