Bị cháu ruột chém trọng thương vì không cho mượn tiền

ANTĐ - Chỉ vì không mượn được tiền để đi chơi, Tầu đã dùng dao chém anh Ngãi liên tiếp 4 nhát, khiến anh Ngãi gục ngã tại chỗ.

Ảnh minh họa

Ngày 27-10, UBND xã Lộc Thủy (Phú Lộc, TT-Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả nghiêm trọng khiến anh Trần Minh Ngãi (SN 1968) bị trọng thương, phải đi cấp cứu ở bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tầu (SN 1991, trú tại thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc), là cháu ruột của anh Ngãi.

Trước đó, ngày 22-10, Tầu hỏi mượn tiền anh Ngãi để đi Đà Nẵng chơi nhưng anh Ngãi không cho. Sau đó, Tầu bắt xe vào Đà Nẵng chơi và mua 1 con dao với giá 55.000đ. Đến 10h sáng ngày 25-10, Tầu về lại Huế, cưa ngắn cán dao rồi giấu trong người. Buổi trưa cùng ngày, Tầu xin đi nhờ xe anh Ngãi, khi đến ngã ba gần trường THCS Lộc Thủy, Tầu yêu cầu anh xuống xe rồi bất ngờ rút dao chém một nhát vào gáy anh Ngãi. Khi anh Ngãi ngã xuống đất, Tầu lại liên tiếp tục vung dao chém thêm 3 nhát nữa mới dừng lại.

Sau khi hành hung, Nguyễn Văn Tầu đã bỏ trốn và đến chiều thì được gia đình đưa đi đầu thú.

Hiện công an huyện Phú Lộc đã bắt tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra vụ án.