Bị chặn đánh, nam thanh niên rút dao đâm chết người

ANTĐ - Chiều 14-8, tại trụ sở UBND xã Quảng Tín, huyện Đắk Lấp, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự đối với Trần Văn Hiếu (18 tuổi, trú tại thôn 6 xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp về tội giết người); Nguyễn Anh Phúc (18 tuổi, trú tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp) về tội gây rối trật tự công cộng.
Bị chặn đánh, nam thanh niên rút dao đâm chết người ảnh 1
Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử


Theo cáo trạng và lời khai của bị cáo, vào ngày 29-12-2013, Trần Văn Hiếu cùng nhóm bạn chạy xe máy trên Quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Kiến Đức thì bị một nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Anh Phúc, Trần Hữu Có, Nguyễn Tấn Minh, Lê Văn Dũng, đều trú tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp chặn xe lại đánh. 

Trong lúc hai bên ẩu đã, Trần Văn Hiếu rút con dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người Trần Văn Có, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu, đâm Lê Văn Dũng bị thương tích hơn 20%.

Căn cứ vào lời khai của bị cáo, những người có liên quan tại phiên tòa và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Hiếu 13 năm tù giam về tội giết người, Nguyễn Anh Phúc 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng đồng thời buộc bị cáo Trần Văn Hiếu phải bồi thường toàn bộ chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại số tiền 150 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con của anh Trần Hữu Có đến 18 tuổi.