Bị cáo Lê Bạch Hồng bị tuyên phạt 6 năm tù và bồi thường 150 tỷ đồng

ANTD.VN - Sau 4 ngày nghị án, chiều 25-9, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết về vụ án Lê  Bạch Hồng và các bị cáo liên quan gây thất thoát 1.700 tỷ đồng.

Cụ thể, xác định bị cáo đã phạm tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165-BLHS năm 1999, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Huy Ban (SN 1948), cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam 14 năm tù.

Cùng tội danh trên, Lê Bạch Hồng (SN 1954), cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng phải nhận mức án 6 năm tù. Ngoài hình phạt tù, Tòa án Hà Nội cũng tuyên buộc bị cáo Ban phải bồi thường, khắc phục hậu quả 292 tỷ đồng và bị cáo Hồng phải bồi thường 150 tỷ đồng.

Các bị cáo khi tòa tuyên án.

Kế tiếp 2 cựu “sếp” BHXH Việt Nam, Nguyễn Phước Tường (SN 1951), cựu Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính (nay là Vụ Kế hoạch - Đầu tư), kiêm Kế toán trưởng BHXH Việt Nam bị tuyên phạt 14 năm tù, buộc bồi thường 292 tỷ đồng; Trần Tiến Vỹ (SN 1957) - cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp bị tuyên phạt 3 năm tù và Hoàng Hà (SN 1976) - cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp cũng phải nhận  7 năm cùng tội danh theo Điều 165.

Riêng bị cáo Trần Thanh Thủy (SN 1979), cựu chuyên viên, sau là Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính (nay là Vụ Kế hoạch - Đầu tư), BHXH Việt Nam bị xử phạt 2 năm tù nhưng được hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 285 – BLHS năm 1999.

Trước khi quyết định áp dụng các mức án nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội nhận định, hành vi cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm của các bị cáo đã khiến BHXH Việt Nam thất thoát số tiền lớn. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng đến hoạt động của bảo hiểm và gây ra dư luận xấu trong xã hội.

Tuy nhiên, khi đưa ra các mức án trên, tòa đã xem xét việc bị cáo Ban có nhiều huân, huy chương, thương binh, thành tích trong công tác và thuộc đối tượng người già (hơn 70 tuổi). Ngoài ra, bị cáo Ban cũng có nhiều thành tích trong công tác, được thưởng huân, huy chương.

Về dân sự, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cũng tuyên buộc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) phải bồi thường cho BHXH Việt Nam gần 870 tỷ đồng.