Bị cảnh sát phạt vì trang bị cả hệ thống thiết bị văn phòng trên ôtô

ANTĐ - Cảnh sát Đức cho biết họ đã bắt giữ một người lái xe bởi anh ta đã chạy quá tốc độ và hơn nữa còn trang bị cả một hệ thống máy móc di động trong chiếc Ford của mình.
Cảnh sát cho biết người đàn ông 35 tuổi này khi đang điều khiển xe vượt một chiếc xe tải, anh ta đã chạy xe quá tốc độ với vận tốc 130 km/h trên đoạn đường chỉ cho phép lái với tốc độ tối đa là 100 km/h.
Bị cảnh sát phạt vì trang bị cả hệ thống thiết bị văn phòng trên ôtô ảnh 1
Và ngạc nhiên hơn là trên một thành gỗ bên phía ghế hành khách, người đàn ông này đã đặt một chiếc máy tính xách tay để dễ dàng truy cập internet, một chiếc máy in, một chiếc router, một thiết bị internet không dây, ăng-ten WLAN, và một máy biến tần để truyền điện cho tất cả các thiết bị kể trên. Bên cạnh đó còn có một hệ thống định vị và chiếc điện thoại di động được gắn với kính chắn gió.
Mặc dù không có bằng chứng rằng người đàn ông này đã sử dụng các thiết bị trên trong khi di chuyển, nhưng anh ta vẫn bị phạt 120 euro vì chạy quá tốc độ và một khoản tiền phạt vì đặt quá nhiều thiết bị không bảo đảm an toàn trong xe hơi của mình.