Hà Nội

Bị cảnh sát hình sự bắt gọn ngay khi vừa cướp giật iPhone 6 Plus

ANTĐ - Thấy chị Nguyễn Thị Thanh L rút chiếc điện thoại iPhone 6 Plus từ trong túi ra cầm trên tay, Kiên liền điều khiển xe áp sát để Hoàng Anh giật điện thoại nhưng bất thành...

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Công an xác định, khoảng 15h ngày 27/4, Lê Trung Kiên, sinh năm 1978, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điều khiển xe máy chở Hà Hoàng Anh, sinh năm 1978, trú tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đi lang thang dọc các tuyến phố, tìm người sơ hở để cướp giật tài sản.

Khi đi đến đoạn trước cửa số nhà 38 phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thì phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh L, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, chở chị Lê Thị H dừng trước cửa số nhà 38 Hàng Điếu. Thấy chị Nguyễn Thị Thanh L rút điện thoại iPhone  từ trong túi ra cầm trên tay sơ hở, Kiên đã điều khiển xe áp sát để Hoàng Anh giật chiếc điện thoại.

Đối tượng Hoàng Anh (trái) và Kiên (phải)

Tuy nhiên, do chị L nắm chắc chiếc điện thoại nên Hoàng Anh giật bất thành. Sau đó, chị L đã hô hoán người dân xung quanh khiến Kiên và Hoàng Anh hoảng sợ phóng xe bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã theo dõi hành tung của hai đối tượng từ trước liền bám sát, khống chế, bắt giữ ngay khi Kiên và Hoàng Anh chạy đến trước nhà số 2 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Kiên và Hoàng Anh khai nhận, do cần tiền để mua ma túy nên hai đối tượng đã rủ nhau đi cướp giật tài sản. Lê Trung Kiên đã có 5 tiền án với “thâm niên” 17 năm đi tù, trong khi đó, Hoàng Anh có 2 tiền án và hiện đang bị HIV giai đoạn cuối.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục điều tra.