Bị bắt quả tang vẫn liều lĩnh ném thư nhờ đồng bọn nhận tội thay

ANTD.VN - Chuẩn bị giao dịch, Khôi và đồng bọn bị lực lượng công an bắt quả tang cùng gói heroin. Dù vậy khi bị đưa về nhà tạm giữ, đối tượng này vẫn liều lĩnh ném thư nhờ đồng bọn nhận tội thay.

Ngày 9-9, Hồ Thị Tuân (tức Huệ, SN 1957, trú tại phường Quang Trung ) và Dương Văn Khôi (SN 1971, ở phường Quang Vinh) cùng thuộc TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm này, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Hồ Thị Tuân, Dương Văn Khôi 20 năm tù và tù chung thân, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.

Dương Văn Khôi cùng đồng bọn bị đưa ra tòa xét xử

Trước đó, HĐXX sơ thẩm làm rõ, Tuân vốn mở một quán nước nhỏ ở khu vực cổng Bến xe khách Thái Nguyên. Giữa năm 2015, sau một vài lần ghé vào quán nước nhỏ, Khôi đặt vấn đề nhờ Tuân tìm người tiêu thụ ma túy giúp.

Ít ngày sau, Tuân được một phụ nữ tên Thanh (không rõ lai lịch, ở Hà Nội) hỏi nguồn cung cấp heroin nên kết nối với Khôi. Ngày 17-11-2015, cặp đôi buôn ma túy chở nhau bằng xe máy xuống Hà Nội và không quên mang theo 4 cây heroin bán cho Thanh.

Mua bán ma túy lần thứ nhất xong, người phụ nữ ở Hà Nội tiếp tục “đặt hàng” 12 cây heroin lần thứ hai. Gấp rút quay về Thái Nguyên, ngay sáng hôm sau, Tuân và Khôi lại sử dụng xe máy mang theo  353 gram ma túy.

Sau đó, khoảng 8h ngày 18-11-2015, giữa lúc Tuân, Khôi  đợi bạn hàng đến lấy ma túy ở gần Bến xe Gia Lâm thì bị lượng CAQ Long Biên phát hiện bắt giữ cùng tang vậy là 12 túi nilon đựng heroin bên trong.

Bị đưa về nhà tạm giữ của CAQ Long Biên và khi đi ngang qua phòng Tuân, Khôi còn liều lĩnh ném mẩu giấy ghi nội dung nhờ đồng bọn nhận tội thay. Tuy nhiên, hành vi thông cung của đối tượng đã không thể “qua mặt” được các điều tra viên.

Quá trình xét xử, mặc dù cả 2 bị cáo đều không thật thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, song căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu cùng tang vật phạm pháp quả tang, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội vẫn có đủ căn cứ để quy kết Tuân cùng đồng bọn đã mua bán số lượng ma túy nêu trên.

Về nhân thân của các bị cáo, Tòa án Hà Nội xác định, trước vụ án này, cả Hồ Thị Tuân và Dương Văn Khôi đều từng 2 lần bị các cấp tòa án ở Thái Nguyên áp dụng hình phạt tù giam về những tội danh liên quan đến ma túy.