Bị bắt quả tang trong lần thứ hai mang ma túy về Hà Nội

ANTD.VN - Chiếc xe khách vừa đỗ tại bến xe, Ngọc lập tức bị bắt giữ cùng tang vật. Ngồi hàng ghế kế bên, tên đồng bọn cuống cuồng tẩu thoát nhưng bất thành.

Tại phiên tòa ngày 5-1, Đàm Quang Cảnh (SN 1972, trú ở phường Tuần Châu, TP Hạ Long, Quảng Ninh); Phạm Bá Ngọc (SN 1986, ở phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, cùng tỉnh Quảng Ninh) và Lê Văn Doãn (SN 1981, trú tại phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) cùng bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Thị Bình (tức Ngọc Chập, trú tại Hà Nội), song đối tượng này hiện được tạm đình chỉ điều tra, đồng thời bị bắt buộc đi chữa bệnh do mắc bệnh tâm thần. Trước khi can án ở vụ án này, Bình cũng từng nhiều lần bị bắt giữ và xử lý về nhiều tội danh khác nhau.

Đàm Quang Cảnh (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Quá trình xét xử cho thấy, Đàm Quang Cảnh vốn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và cũng là một người  nghiện ma túy. Tháng 10-2015, Nguyễn Thị Bình xuống Quảng Ninh gặp Cảnh thỏa thuận thiết lập đường dây ma túy từ tỉnh này về Hà Nội tiêu thụ.

Để đường dây ma túy hoạt động trơn tru, tại cuộc gặp gỡ trên, Bình kéo theo Phạm Bá Ngọc và Cảnh cũng bảo Lê Văn Doãn đến bàn tính. Gặp nhau, các đối tượng phân công cứ khi nào cần “hàng” thì Bình sẽ thông báo trước. Sau đó, Cảnh chuẩn bị ma túy và giao cho Ngọc và Doãn vận chuyển lên Hà Nội.

Thực hiện tội phạm, trưa 23-10-2015, Cảnh gọi đồng bọn đến nhà cùng sử dụng ma túy “đá”. Thỏa mãn cơn nghiện xong, 1h ngày 24-10-2015, Cảnh bảo đồng bọn ra sau nhà đối tượng và đưa cho Ngọc chiếc ba lô đựng ma túy bên trong. Hiểu ý đàn anh, Ngọc và Doãn lập tức gọi taxi mang ba lô đựng ma túy lên Hà Nội.

Mờ sáng cùng ngày, tại cầu Nhật Tân và theo chỉ dẫn của Bình, bộ đôi vận chuyển ma túy từ Quảng Ninh lên Hà Nội bảo lái xe taxi táp ô tô vào lề đường. Cùng thời điểm, một chiếc taxi khác chở nữ đối tượng (người của Bình) bất ngờ tiến tới nhận “hàng”, rồi phóng đi ngay.

Cuộc mua bán ma túy thành công, Ngọc và Doãn quay về nhà Bình nhận tiền, sau đó tức tốc quay về Quảng Ninh. Hoàn thành chuyến ma túy đầu tay này, Ngọc và Doãn được Cảnh trả công 10 triệu đồng, bao gồm cả tiền đi lại, ăn uống.

Cũng với cách thức tương tự, sáng 29-10-2015, Doãn gọi điện bảo Ngọc đến nhà Cảnh chờ nhận “hàng” để vận chuyển về Hà Nội. Chiều cùng ngày, Cảnh bảo đồng bọn đi ra sau nhà đối tượng (chỗ lần trước) nhận chiếc ba lô đựng ma túy bên trong.

Ngay sau đó, bộ đôi vận chuyển ma túy thuê gọi taxi chở ra quốc lộ 18 và bắt xe khách lên Thủ đô. Trên đường đi, Bình gọi điện dặn Ngọc mang “hàng” về Bến xe Mỹ Đình. Và để bảo đảm an toàn nên ngay khi lên ô tô khách, Ngọc mang ba lô đựng ma túy ngồi ở một hàng ghế, còn Doãn thì tách ra ngồi ở hàng ghế bên cạnh.

Ngỡ tưởng việc vận chuyển ma túy sẽ vẫn ngon lành như lần trước, song khi  ô tô khách từ Quảng Ninh lên Hà Nội vừa đỗ lại tại Bến xe Mỹ Đình thì cũng là lúc Ngọc bị lực lượng công an bất ngờ ập tới áp sát, bắt giữ. Thấy vậy, Doãn cuống cuồng tìm cách tẩu thoát nhưng cũng lập tức bị khống chế.

Tại thời điểm bị bắt giữ quả tang, trong chiếc ba lô Ngọc mang theo người đựng 1.870 viên ma túy (trọng lượng gần 500 gram) với thành phần MDMA chiếm 18,64% và 1 túi nilon Ketamine nặng hơn 900 gram, tinh chất 53,93%. Bị bắt quả tang, cả Ngọc và Doãn đều khai nhận toàn bộ số “hàng” này được Cảnh thuê vận chuyển lên Hà Nội giao cho Bình.

Khẩn trương bắt giữ đối tượng cầm đầu, lực lượng công an thu giữ thêm gần 5 gram ma túy nữa tại nhà Cảnh. Ngay sau đó, Nguyễn Thị Bình cũng lập tức hội ngộ với đồng bọn trong trại tạm giam.

Quá trình điều tra, ngoại trừ Cảnh thì cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và các lời khai này đều phù hợp với nhau. Tương tự tại phiên tòa, Đàm Quang Cảnh tiếp tục phủ nhận việc thiết lập và cầm đầu đường dây ma túy từ Quảng Ninh về Hà Nội.

Mặc dù vậy, căn cứ vào các lời khai của Ngọc, Doãn cùng các chứng cứ, tài liệu thu thập, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cho rằng có đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm vào tội “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS. Trên cơ sở đó, Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đàm Quang Cảnh, Lê Văn Doãn cùng mức tù chung thân và Phạm Bá Ngọc 20 năm tù.