TPHCM:

Bị bắt mau chóng vì trộm đúng xe SHi có hệ thống định vị

ANTĐ - Sau 1 giờ đồng hồ ra tay trộm chiếc xe máy hiệu SHi, tên đạo chích đã bị bắt giữ thông qua hệ thống định vị mà chủ nhân đã gắn trên xe.

Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Gò Vấp xác nhận đã bắt tạm giam đối với Phạm Minh Tuân (SN 1988, ngụ phường 16, quận Gò Vấp) để điều tra, làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”. Được biết, tên trộm này đã bị công an bắt giữ thông qua hệ thống định vị gắn trên chiếc xe máy đắt tiền khi hắn đang trên đường chạy trốn.

Đối tượng Phạm Minh Tuân tại cơ quan công an

Vào khoảng 1h30 trưa 22/3, Tuân cùng với đồng bọn (hiện chưa xác định rõ lai lịch) đi trên xe gắn máy hiệu Exciter BKS 59V1-710.54 bám theo anh N.V.T (SN 1987, ngụ tỉnh Thái Bình). Lúc này, anh T đang đi chiếc xe hiệu SHi  BKS 59E1- 312.48 đến đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 để thăm người thân. Khi anh T đến nhà người thân tại địa chỉ số 479 đường Trường Chinh (quận 12 ) thì dựng chiếc xe bên vệ đường rồi khóa cổ cẩn thận. Phát hiện không có ai trông coi xe và do đã theo dõi anh T từ trước, nên khi anh này vừa đi vào nhà, Tuân và đồng bọn lập tức dùng đoản xốc tới, phá khóa cổ chiếc xe SHi rồi dắt bộ chạy thoát. Được 1km, Tuân đưa xe cho thợ phá tiếp khóa điện của xe, rồi nổ máy tẩu thoát.

Điều Tuân không ngờ tới là anh T đã gắn thiết bị định vị trên chiếc xe máy SHi. Khi thấy chiếc xe “biến mất”, anh T đã bật thiết bị và thấy xe đang di chuyển về hướng khu vực ngã tư An Sương (quận 12), anh liền trình báo với lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại khu vực này. Tuy nhiên, không thấy bóng dáng chiếc xe đâu.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được

Tiếp tục bám theo hình ảnh từ thiết bị định vị báo về, anh T trình báo tổng đài cảnh sát 113. Lúc này, tổ công tác cảnh sát Phản ứng nhanh số 4 nhận được thông tin đã phối hợp cùng anh T truy tìm chiếc xe bị trộm. Kiểm tra hệ thống định vị, anh T phát hiện chiếc xe được điều khiển dừng lại tại 1 quán cà phê trên đường Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1. Lập tức, tổ công tác ập đến thì thấy chiếc xe của anh T dựng trước quán. Lực lượng công an đã bắt giữ Tuân cùng tang vật là chiếc xe máy SHi và chiếc xe hiệu Exciter - là phương tiện phạm tội. Đồng bọn của Tuân đã nhanh chân chạy thoát. Tuân được bàn giao cho công an phường Cô Giang, quận 1 xử lý.

Kiểm tra trong cốp xe, công an phát hiện gần 16 triệu đồng tiền mặt và nhiều đoản phá khóa. Khám xét người đối tượng Tuân công an thu giữ 1 dao bấm và 1 ĐTDĐ.

Sau khi lấy lời khai, công an phường Cô Giang, quận 1 đã bàn giao Tuân cùng tang vật cho cơ quan CSĐT công an quận 12, TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 

Tin cùng chuyên mục