Bị bắt khi mang xe trộm cắp đi tiêu thụ

ANTĐ - Bị lực lượng cảnh sát kiểm tra hành chính, 2 tên trộm cắp tài sản tìm cách trốn chạy nhưng bất thành.

Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Hoàng Xuân Oanh (37 tuổi, ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức) và Nguyễn Văn Vĩnh (37 tuổi, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông) về tội “Trộm cắp tài sản”. Đây là 2 đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ.

Hoàng Xuân Oanh và Nguyễn Văn Vĩnh

Theo thông tin ban đầu, ngày 29-4, Hoàng Xuân Oanh điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Vĩnh đi theo tỉnh lộ 423 để trộm cắp tài sản. Thấy chiếc xe máy Yamaha Sirius để ở bên đường không có người trông giữ, các đối tượng tượng đã dùng vam phá khóa, lấy cắp chiếc xe.

Sau đó, Oanh và Vĩnh mang tang vật đi tiêu thụ. Dọc đường, các đối tượng bị tổ công tác CAP Phú Lãm phát hiện, kiểm tra hành chính. Lúc này, Nguyễn Văn Vĩnh phóng xe bỏ chạy, còn Hoàng Xuân bị đưa về trụ sở cơ quan công an để xác minh làm rõ. Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Vĩnh, thu hồi tang vật liên quan.