Bị bắt khi mang nửa cân ma túy ế quay về quán karaoke

ANTĐ - Đi lòng vòng giao dịch nhưng bất thành, Chiến cùng đồng bọn mang nửa cân ma túy quay về quán karaoke. Thế nhưng khi chiếc taxi vừa đỗ xịch trước cửa quán hát thì cũng là lúc lực lượng công an ập tới tóm gọn.

Kết thúc phiên xử vào cuối ngày 24-3, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nông Hữu Chiến (SN 1988, trú ở Bản Rạ, xã Đàm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cùng tội danh, Triệu Văn Thống (SN 1991, cũng trú ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh) phải nhận mức án như đồng bọn.

Tham gia vụ mua bán trái phép chất ma túy bất thành này, Lương Chấn Quân, Linh Cảnh Tuấn (cùng SN 1983 và đều mang quốc tịch Trung Quốc) lần lượt phải nhận mức án tù chung thân và 20 năm tù giam cũng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Các đối tượng buôn ma túy lúc tòa nghỉ nghị án

Diễn biến phiên tòa cho thấy, Lương Chấn Quân quen biết một người phụ nữ  Việt Nam tên Thủy làm thuê bên Trung Quốc. Đầu tháng 1-2015, Thủy bảo Quân tìm nguồn mua ma túy tổng đưa sang Việt Nam bán kiếm lời, rồi đưa đối tượng này về quận Long Biên gặp gỡ khách mua “hàng”.

Trở lại Trung Quốc, Quân nhanh chóng mua được 0,5 kilogram ma túy, đồng thời rủ thêm Lương Cảnh Tuấn nhập hội. Tuy nhiên, do cả hai đối tượng người Trung Quốc cùng không biết tiếng Việt nên Quân thuê Triệu Văn Thống làm trung gian với tiền công 21 triệu đồng. Nhằm đưa được ma túy xuống Hà Nội an toàn, Thống tiếp tục rủ thêm Nông Hữu Chiến tham gia.

Liên hệ với người tiêu thụ ma túy tại quận Long Biên và nhận trước 15 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng, sáng 21-1-2015, bộ tứ buôn chất gây nghiện đón ô tô xuôi Hà Nội. Để không bị phát giác, Chiến trực tiếp cầm nửa cân ma túy và đón xe khách từ Cao Bằng xuống Bến xe Mỹ Đình. Trong khi ấy, Thống cùng hai đối tượng người Trung Quốc thuê xe taxi đi riêng.

Về tới quận Long Biên, Thống nhờ người lái xe taxi thuê hộ 2 phòng nghỉ tại một khách sạn và chờ Chiến mang ma túy tới. Tại đây, ổ nhóm buôn ma túy khớp nối với người mua, rồi dẫn nhau tới một quán karaoke cũng thuộc địa bàn quận Long Biên để sẵn sàng cuộc giao dịch.

Sau đó, khoảng 21h cùng ngày, hai đối tượng người Trung Quốc ngồi chờ tại quán hát, còn Chiến và Thống mang nửa cân ma túy tổng hợp đi gặp gỡ đối tác. Chui vào một xe taxi, bộ đôi người Cao Bằng cùng khách mua ma túy bảo lái xe chở đi lòng vòng để thỏa thuận giá cả và giao nhận “hàng”.

Thế nhưng do không thống nhất được giá cả mua bán số ma túy Chiến mang theo nên cuộc giao dịch nhanh chóng bị hủy bỏ. Ôm nửa cân ma túy quay lại quán karaoke, Chiến và Thống lập tức bị lực lượng công an bắt giữ, khi chiếc taxi vừa đỗ xịch trước cửa quán. Cùng thời điểm, hai đối tượng người Trung Quốc cũng bị đưa về cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định, 0,5 kilogram ma túy tổng hợp đựng trong 2 túi nilon thu giữ trên người Chiến có hàm lượng tinh chất trung bình gần 80%. Và với việc bị bắt quả tang ngay sau khi cuộc giao dịch bất thành, bộ tứ buôn bán ma túy đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Đánh giá tội phạm, Tòa án Hà Nội khẳng định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm vì đã buôn bán số lượng ma túy rất lớn. Các bị cáo đều nhận thức rõ ma túy là chất gây nghiện có tác động rất xấu đối với xã hội và bị pháp luật nghiêm cấm nhưng do hám lợi nên vẫn cố tình phạm pháp. Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội lần lượt áp dụng hình phạt tù 20 năm và tù chung thân đối với các bị cáo, theo đúng tội danh bị truy tố.