Tổ công tác đã lập biên bản, đưa Quỳnh và Toản về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Phùng Toản thông qua mối quan hệ xã hội đã liên lạc với Nguyễn Xuân Tiến (SN 1990) trú tại thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xin tham gia cá độ bóng đá qua mạng 2 trận Đức - Ukraine, trận Tây Ban Nha - CH Czech và đã được Tiến đồng ý.
Toản đã cùng với Quỳnh “hùn vốn” số tiền 15 triệu đồng thể tham gia cá độ. Trong 2 trận thì có 1 trận nhóm Toản, Quỳnh giành phần thắng và một trận thua 5 triệu đồng. Hai người đã hẹn Tiến đến quán cà phê để giao dịch số tiền thắng - thua thì bị cơ quan công an phát hiện.
Các đối tượng trong vụ án
Tại cơ quan công an, Toản còn khai có cá độ với Phan Thanh Thủy (SN 1985) trú tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Số tiền mỗi trận cá cược quy đổi thành tiền mặt khoảng 30 triệu đồng.
Ngoài tham gia cá độ bóng đá, cơ quan công an còn làm rõ Nguyễn Phùng Toản còn tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với Nguyễn Hữu Đại (SN 1990) trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian từ ngày 8-6 cho đến thời điểm bị bắt. Tổng số tiền đánh bạc của Toản với Đại là gần 70 triệu đồng.