TP.HCM:

Bị bắt khi đang “ôm” 1,1 kg heroin

ANTĐ - Sáng 15/4, thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng CAQ Thủ Đức cho biết, CAP Trường Thọ, quận Thủ Đức vừa bắt giữ được đối tượng vận chuyển 1,1 kg heroin.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, CAP Trường Thọ, quận Thủ Đức nhận được nguồn tin từ người dân cung cấp có một số đối tượng mua bán ma túy.  Vào 13h chiều 31/3 vừa qua, trong khi tuần tra trên địa bàn, đến khu vực hẻm 60, tổ công tác CAP phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy có treo túi xách nhỏ trên xe, có biểu hiện rất khả nghi, đã áp sát kiểm tra hành chính.

Lúc đang kiểm tra túi xách thì đối tượng vùng chạy nhưng đã bị khống chế lại. Kiểm tra trong túi xách của đối tượng, công an phát hiện có 2 túi nylon và 3 gói hình chữ nhật bên trong có chất bột màu trắng, nghi là ma túy. Tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật về trụ sở làm rõ.

Đối tượng Hải lúc bị bắt

Đối tượng khai nhận tên Nguyễn Thanh Hải (SN 1993, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) và tang vật trong túi xách trên là ma túy. Hải cho biết, số ma túy trên do một đối tượng tên Phi (chưa rõ lai lịch) thuê cất giữ dùm khi nào cần, người này gọi Hải mang đến tùy địa điểm, và với mỗi ngày cất giữ ma túy Hải được trả công 500 ngàn đồng. Chiều 31/3, khi Hải đang trên đường mang số ma túy trên đến nhà một người khác tại quận 9 thì bị bắt giữ như trên.

Qua giám định, chất bột màu trắng thu giữ là heroin, tổng trọng lượng 1,1 kg. CAP Trường Thọ đã lập hồ sơ, bàn giao Nguyễn Thanh Hải cùng số ma túy trên cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức trao giấy khen cho
đại diện CAP Trường Thọ 

Cũng trong sáng 15/4, tại trụ sở CAP Trường Thọ, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức đã tặng giấy khen và tiền thưởng 10 triệu đồng cho tập thể CAP Trường Thọ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn, điển hình là việc bắt giữ được đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng “khủng” trên.