Bị bắt giữ vì có tới 4 bà vợ và 10 đứa con

ANTĐ - Mới đây, các nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ một nhà nhà lập pháp vì phát hiện ra ông ta có tới 4 bà vợ và 10 đứa con
Bị bắt giữ vì có tới 4 bà vợ và 10 đứa con ảnh 1
Ông Li Junwen

Ông Li Junwen, sống tại một huyện phía Bắc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc sau khi bị phát hiện ra có tới 4 bà vợ và 10 đứa con đã bị chính quyền tại đây tạm giam giữ vì vi phạm quy định một vợ, một chồng. Việc có nhiều hơn một vợ một chồng tại Trung Quốc là một tội danh mang tính hình sự, đi ngược lại với quy định các cặp vợ chồng chỉ có một con.
Bên cạnh đó, đã có 14 người khác bị sa thải, bãi nhiệm hoặc đưa ra cảnh cáo do vô tình sơ suất hoặc cố ý giúp ông Li làm giấy tờ hộ khẩu cho các bà vợ và những con ngoài giá thú của ông.
Ông Li - 43 tuổi, đã từng là một trong những người đứng đầu huyện Xiaodian, tỉnh Sơn Tây và cũng từng là lãnh đạo làng Xiquan. Vụ việc của ông Li đã lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc như một phần trong chiến dịch chống tiêu cực tại đây.