Bị bắn chết vì dám đe dọa cảnh sát bằng…súng giả

ANTĐ - Một người đàn ông ở San Francisco (Mỹ) đã bị cảnh sát bắn chết sau khi người này đe dọa các nhân viên an ninh ở bãi đỗ xe của cảnh sát bằng cách với tay tìm súng – nhưng đó chỉ là một khẩu súng giả mà thôi.

Cảnh sát Mỹ rất cảnh giác trước tình trạng nhiều người sở hữu súng

Người đàn ông da trắng 32 tuổi bị bắn đã đi bộ vào bãi đỗ xe của đồn cảnh sát quận Mission (Mỹ) vào tối Chủ nhật (4/1).

Khi các cảnh sát yêu cầu người đàn ông trên rời khỏi khu vực vốn chỉ dành cho nhân viên, thì ban đầu anh ta tỏ ra đồng ý . Nhưng chỉ vài giây sau, người này bất ngờ quay lại nhìn các cảnh sát và bắt đầu đưa tay lấy ra vật gì đó, trông như một khẩu súng.

“Các nhân viên cảnh sát đã nhìn thấy báng súng khi người đàn ông rút ra và giơ nó trước mặt họ”, phát ngôn viên cảnh sát Albie Esparza cho hay.

Hai cảnh sát lập tức phản ứng bằng việc rút súng bắn gục người đàn ông này. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường nói rằng họ nghe thấy 6-7 tiếng súng. Dù đã được đưa tới bệnh viện, người đàn ông vẫn không thể qua khỏi vì bị thương nặng.

Sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra khẩu súng nói trên chỉ là súng giả, loại mô hình “airsoft”. Khẩu súng này có thể bắn ra “đạn”, nhưng cũng chỉ là đạn giả, không thể gây sát thương.

Phát ngôn viên Esparza cho biết thêm: “Chúng tôi không biết động cơ của người đó, cũng như tại sao anh ta lại thách thức các cảnh sát và tiếp cận họ. Đó là hành vi rất bất thường”.