Bí ẩn dịch vụ ngầm trong quán karaoke Nhật Thủy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bảy đối tượng trong vụ án xảy ra tại quán karaoke Nhật Thủy bị khởi tố điều tra về các tội danh liên quan đến ma túy.

Đầu tháng 7-2022, Đội CSĐT tội phạm về ma túy-CAQ Ngô Quyền, Hải phát hiện quán karaoke Nhật Thủy (địa chỉ số 157 Vũ Trọng Khánh, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền), có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Ngoài việc hoạt động quá khuya, nhiều hôm sau 12h, quán lại xuất hiện các cô gái ăn mặc mát mẻ đi taxi đến rồi mất hút đằng sau cánh cửa cuốn. Đáng chú ý quán karaoke Nhật Thủy mới bị xử phạt vi phạm hành chính vì hoạt động quá giờ quy định.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Đi sâu xác minh, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ngô Quyền xác định quán karaoke Nhật Thủy có hoạt động liên quan đến tội phạm ma túy. Đầu mối của “dịch vụ” này là Nguyễn Tuấn Tùng (SN 1991), quản lý quán. Khi khách có nhu cầu, Tùng sẽ điều nhân viên nữ lên phục vụ tới bến bằng ma túy. Nếu khách quen, chịu chơi sẽ được đáp ứng thêm nhu cầu tình dục.

Hợp tác đắc lực với Tùng là Võ Đức Vinh (SN 1995, quê quán huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội). Vinh là đối tượng hoạt động phức tạp trong lĩnh vực nuôi, cung cấp dịch vụ nữ nhân viên quán bar, karaoke, vũ trường. Tại Hải Phòng, Vinh thuê một căn biệt thự 4 tầng ở khu đô thị Anh Dũng 3, quận Dương Kinh, và nuôi ăn ở hơn 10 cô gái trẻ. Bất kể ngày đêm, số nhân viên nữ này sẵn sàng phục vụ khách theo điều động của Vinh; với giá 500.000 đồng/ mỗi tiếng ngồi hát và từ 1,5 đến 2 triệu đồng cho mỗi chuyến “bay”. Tùy theo các gói dịch vụ, Vinh thu lời bất chính từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, đêm 17 rạng sáng 18-7-2022, lực lượng CAQ Ngô Quyền bí mật phong tỏa quán karaoke Nhật Thủy. Một nhóm thanh niên ập đến, cửa cuốn kéo lên rồi nhanh chóng sập xuống. Chừng nửa giờ, sau 3 cô gái trẻ xuất hiện do 2 chiếc xe máy chở đến. Hửng sáng, cửa quán karaoke Nhật Thủy kéo lên. Các tổ công tác đồng loạt triển khai, khống chế nhân viên quán, và ập vào căn phòng VIP2.

Các đối tượng có mặt tại quán karaoke Nhật Thủy, rạng sáng 18-7

Các đối tượng có mặt tại quán karaoke Nhật Thủy, rạng sáng 18-7

Trong phòng, ngổn ngang ống hút, tờ tiền, gói nilon bám dính ma túy và đám nam thanh nữ tú nằm ngồi dặt dẹo, mặt đờ đẫn. Thậm chí, thấy lực lượng Công an, cả đám cũng không hề phản ứng. Test nhanh 7/8 đối tượng trong phòng dương tính với các chất ma túy.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, cầm đầu vụ ăn chơi thác loạn này là Nguyễn Tiến Đạt (SN 1995, trú ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền).

Khoảng 23h ngày 17-7, nhóm của Đạt có 4 người là Vũ Trọng Thái (SN 1988, trú ở huyện Cát Hải, Hải Phòng); Nguyễn Hoàng Anh (SN 1986, trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng), và Nguyễn Hoàng Linh (SN 1988, trú ở huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội), rủ nhau đi ăn nhậu. Tại đây, Đạt khơi mào mua ma túy về cả nhóm dùng. Được tất cả hưởng ứng, Thái thông báo sẽ bao cả nhóm.

Lập tức, Đạt gọi điện cho Nguyễn Quốc Việt (SN 2004, trú ở quận Hải An) hỏi mua 5 viên thuốc lắc và 5 gam Ketamine. Việt liên lạc với Nguyễn Thế Anh (SN 2003, trú ở quận Lê Chân), hỏi mua 5 viên thuốc lắc và 3 gam Ketamine. Thế Anh báo giá 3,6 triệu đồng, rồi gọi điện cho Vũ Trọng Phú Cường (SN 2003, trú ở quận Lê Chân), hỏi mua số ma túy mà bọn Đạt cần. Cường báo giá hơn 3,3 triệu đồng.

Mua được ma túy từ chỗ Cường, Thế Anh và Việt chở nhau đến quán karaoke Nhật Thủy bán 5 viên thuốc lắc và 2 gam Ketamine cho Đạt với giá 3,9 triệu đồng.

Do là khách quen của Nguyễn Tuấn Tùng, nên khi Đạt gọi điện đặt phòng “bay lắc”, yêu cầu có nhân viên chỉnh nhạc, nhân viên nữ phục vụ và sử dụng ma túy, Tùng đồng ý.

Khi Việt mang ma túy đến, Đạt xuống nhận rồi cầm lên phòng VIP2. Lúc này, các nhân viên nữ cũng vừa tới. Đạt bẻ đôi viên “thuốc lắc” cho 2 nữ nhân viên sử dụng, và cũng cắn nửa viên.

Tất cả sử dụng “thuốc lắc” xong, Đạt lấy gói Ketamine để trên mặt bàn để cả bọn dùng dần. Cả nhóm thác loạn đến khoảng gần 4h30 sáng 18-7 thì thanh toán tiền hết 9 triệu đồng (trong đó 3 triệu đồng tiền phòng, 6 triệu đồng trả cho 3 nhân viên nữ).

Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT-CAQ Ngô Quyền đã bắt giữ Nguyễn Quốc Việt về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Thế Anh ngay sau đó cũng được mời về trụ sở Cơ quan Công an làm việc.

Đến khoảng 3 giờ ngày 19-7, Vũ Trọng Phú Cường cũng bị CQĐT bắt, khám xét, thu tại nhà Cường 10 viên “thuốc lắc”, 4 gam Ketamine. Ngay sau đó, Võ Đức Vinh cũng bị bắt giữ.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT-CAQ Ngô Quyền đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đạt và Vũ Trọng Thái về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; khởi tố Nguyễn Tuấn Tùng về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”; khởi tố Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thế Anh và Vũ Trọng Phú Cường cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; và khởi tố Võ Đức Vinh về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.