Béo phì - "sát thủ thầm lặng" đối với nam giới

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy, nguy cơ tử vong sớm ở nam giới béo phì cao hơn so với phụ nữ.

Trong một nghiên cứu gồm gần 4 triệu nam giới và phụ nữ trên toàn cầu, các tác giả thấy rằng, nguy cơ tử vong trước tuổi 70 là 19% đối với nam giới và 11% đối với phụ nữ có cân nặng bình thường.

Nguy cơ này tăng lên 30% đối với nam giới béo phì và 15% đối với phụ nữ béo phì. Giáo sư Richard Peto, người đứng đầu nghiên cứu, nói: “Béo phì là một nguyên nhân gây tử vong sớm ở Mỹ, chỉ sau hút thuốc lá. Nếu giảm 10% trọng lượng cơ thể, phụ nữ có thể giảm 10% nguy cơ tử vong trước tuổi 70 và nam giới có thể giảm 20% nguy cơ ”.

Ảnh minh họa

Mặc dù nghiên cứu này chưa tìm hiểu được tại sao nguy cơ tử vong sớm ở nam giới béo phì cao hơn so với phụ nữ béo phì. Song các nghiên cứu trước đây đã cho thấy rằng, nam giới béo phì dễ bị kháng insulin, gan nhiễm mỡ và tiểu đường hơn so với phụ nữ. Béo phì cũng có liên quan chặt chẽ với bệnh tim, đột quỵ và cả ung thư.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí The Lancet ngày 13-7.