Benzema thoát tội

ANTĐ - Theo Le Parisien, chân sút Real Madrid và ĐT Pháp đã “trắng án” nhờ một cuộn băng ghi âm bí mật chứng minh anh “trong sạch”...

Karim Benzema trắng án vụ mua dâm với  Zahia Dehar

Tháng 4/2010, cảnh sát Paris triệt phá một ổ mại dâm bất hợp pháp ngay tại Champs Elysee, Thủ đô Paris có tên Café Zaman. Từ đó, vụ bê bối nhơ bẩn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp được phanh phui ngay trước thềm VCK World Cup 2010, khi hàng loạt sao áo Lam, gồm Franck Ribery, Karim Benzema và Sidney Govou bị cáo buộc quan hệ với gái bán dâm vị thành niên gốc Morocco, Zahia Dehar.

Tại cơ quan điều tra ở Paris, Zahia Dehar xác nhận Benzema đã mua dâm cô ta ở khách sạn Meridien the Porte Maillot, Paris vào một đêm đẹp trời tháng 5/2008. Vào thời điểm đó, cô gái gốc Morocco mới 16 tuổi, còn cựu ngôi sao Lyon 19.

Suốt hơn 1 năm qua, Karim Benzema một mực phủ nhận cáo buộc bỏ tiền mua tình trẻ vị thành niên. Chân sút Real còn khẳng định, anh biết tỏng Zahia chưa đủ tuổi và cô nàng này là chỗ “đi lại” của nhiều danh thủ trong ĐT Pháp cũng như Ligue 1.

Mọi việc cuối cùng đã được sáng tỏ khi ông Sylvain Cormier luật sư của chân sút Real Madrid đã có trong tay bằng chứng chứng minh thân chủ mình trong sạch, đó là một cuốn băng ghi âm bí mật cuộc hội thoại qua điện thoại giữa Zahia và một cầu thủ mà cô gái người Morocco có mối quan hệ vào ngày 19-4-2010, tức không lâu sau vụ bên bối của các sao ĐT Pháp bùng nổ. Đoạn hội thoại ấy được Le Parisien trích dẫn như sau:

- Cầu thủ: “Anh sợ quái gì, nhưng đừng có khai anh ra đấy nhé! Mà này, thằng Karim có ngủ với em không?”

- Zahia: “Karim nào? À Benzema, không!”

Nghe hết cuốn băng, ông Sylvain Cormier lớn tiếng tại cơ quan điều tra: “Đấy, các ông cứ bảo thân chủ tôi mua dâm trẻ vị thành niên nữa đi!”. Rồi ông Sylvain lại điềm tĩnh trả lời phỏng vấn tờ Le Parisien: “Karim và Zahia không có mối quan hệ nào”. Còn cơ quan điều tra Paris thì phải làm cái việc cần làm: Karim Benzema vô tội.

Karim Benzema đã thoát, nhưng Sidney Govou và đặc biệt là Franck Ribery thì còn phải đến cơ quan điều tra dài dài…