Bệnh viện Việt Đức được công nhận hạng đặc biệt

ANTĐ - Chiều 10-11, Bộ Y tế đã chính thức công bố Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện hạng đặc biệt. 

Như vậy, đây là bệnh viện chuyên ngành ngoại khoa đầu tiên và là bệnh viện thứ năm của cả nước được xếp hạng đặc biệt, sau các bệnh viện: Bạch Mai, Trung ương Quân đội 108, Trung ương Huế và Chợ Rẫy (TP.HCM).

Hiện tại, Bệnh viện Việt Đức thực hiện khoảng 42.000 ca mổ lớn, phức tạp mỗi năm, đồng thời đang chú trọng phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong tất cả các chuyên khoa. Bệnh viện Việt Đức cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước tiến hành thành công ca ghép gan ở người trưởng thành từ người cho chết não và đứng đầu về số ca ghép thận.